Nga, Trung đồng loạt “ra đòn” đáp trả phương Tây

20:50, 08/07/2012
|

(VnMedia) - Tại hội nghị “Bạn bè của Syria ” ở thủ đô Paris vừa qua, các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã không ngớt lời chỉ trích Nga và Trung Quốc về lập trường của hai nước này trong vấn đề Syria . Ngay lập tức sau đó, Moscow và Bắc Kinh đã “ra đòn” đáp trả mạnh mẽ.

 

Các cường quốc phương Tây phối hợp với các nước Ả-rập đã tổ chức Hội nghị “Bạn bè của Syria ” lần thứ 3 tại thủ đô Paris hôm 6/7 vừa rồi. Mục đích của hội nghị này là nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài 17 tháng qua ở Syria . Nói cụ thể hơn thì phương Tây muốn thông qua hội nghị “Bạn bè của Syria ” để tập hợp sự ủng hộ của các nước cho kế hoạch lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Phương Tây đã mời Nga và Trung Quốc tham gia nhưng cả hai nước này đều từ chối.

 

Bắc Kinh và Moscow luôn phản đối hội nghị “Bạn bè của Syria ” vì hai nước này không đồng ý với việc các nước bên ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ của Syria . Điều đó đã khiến Mỹ và phương Tây rất bực bội và khó chịu.

 

Trong cuộc họp ở Paris vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không ngần ngại chỉ trích nặng nề Nga và Trung Quốc. Bà Hillary cho rằng, Moscow và Bắc Kinh đang “cản trở những tiến bộ ở Syria và điều này không thể được dung thứ”. Nữ Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, Nga và Trung Quốc sẽ phải trả giá vì bênh vực ông Assad.

 

Phản ứng trước những lời lẽ gay gắt của bà Hillary, đại diện của hai nước Nga, Trung đã lên tiếng.

 

Nga: Nhóm “Bạn bè của Syria ” hành động trái đạo lý

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – ông Alexander Lukashevich hôm qua (7/7) đã phát biểu, những hội nghị “Bạn bè của Syria ” do phương Tây tổ chức là hành động một chiều, trái đạo lý.

 

“Nga, Trung Quốc và một số nước khác vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Syria . Chúng tôi từ chối tham gia vào “nhóm bạn bè” kiểu đó bởi vì chúng tôi tin rằng hành động mà họ làm không chỉ sai lầm về mặt chính trị mà còn là hành vi trái đạo lý”, ông Lukashevich cho biết.

 

Theo phát ngôn viên Lukashevich, việc Mỹ và các đồng minh chỉ thiết lập quan hệ “bạn bè” với phe nổi dậy Syria có thể sẽ làm cho cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập trở nên trầm trọng hơn và đẫm máu hơn. “Hành động đó của họ chỉ có nghĩa duy nhất là tình trạng đổ máu sẽ tiếp diễn và sẽ có thêm những thảm kịch cho con người”.

 

Phát ngôn viên Lukashevich tố cáo rằng, thay vì thúc đẩy các bên trong xung đột ở Syria hợp tác với nhau để thành lập một chính phủ chuyển tiếp thì nhóm các nước “Bạn bè của Syria” lại tổ chức một cuộc họp trên tinh thần khích động chia rẽ. Trong đó, họ bàn đến số phận của Tổng thống Assad mà thiếu đại diện của ông này. Họ thậm chí còn lớn tiếng kêu gọi phe đối lập Syria tiếp tục chiến đấu không khoan nhượng để lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

 

Những lời kêu gọi trên được củng cố thêm bởi “những cam kết về sự giúp đỡ tài chính và kinh tế hậu hĩnh cùng với những ám chỉ đằng sau hậu trường về khả năng can thiệp quân sự” của các lực lượng phương Tây vào Syria , ông Lukashevich nói thêm.

 

Những phát biểu trên cho thấy Moscow thực sự tức giận với những lời chỉ trích của phương Tây nhằm vào họ trong hội nghị ở Paris hôm 6/7. Và Nga tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn và cương quyết của họ trong vấn đề Syria .

 

Trung Quốc: Chỉ trích của Hillary là không thể chấp nhận được

 

Sau sự lên tiếng của Nga, Trung Quốc cũng nhanh chóng có phản ứng mạnh mẽ trước những phát biểu của nữ Ngoại trưởng Mỹ.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Liu Weimin cho biết, việc bà Hillary cáo buộc Bắc Kinh và Moscow cản trở “những tiến bộ ở Syria” là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bắc Kinh cũng tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào nhằm “bôi nhọ” Trung Quốc đều sẽ thất bại.

 

"Trong vấn đề Syria, lập trường công bằng, mang tính xây dựng và những đóng góp của Trung Quốc trong các nỗ lực ngoại giao đã nhận được sự thông hiểu và ủng hộ của rất nhiều nước trong cộng đồng quốc tế. Vì thế, bất kỳ phát biểu và hành động nào nhằm vu khống, bôi nhọ Trung Quốc cũng như reo rắc sự bất đồng giữa Trung Quốc với các nước khác sẽ đều vô ích”, ông Liu cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

 

Phát ngôn viên Liu tái khẳng định lập trường của Trung Quốc rằng, hành động của nước này sẽ luôn tuân thủ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như “các thông lệ được thực thi trong quan hệ quốc tế”

 

Cuộc khủng hoảng ở Syria chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc với một bên là Nga-Trung và bên kia là Mỹ và phương Tây. Trong khi phương Tây muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Moscow và Bắc Kinh công khai phản đối nỗ lực này. Moscow cũng như Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố, họ sẽ bảo vệ chính quyền của Tổng thống Assad và không để Syria biến thành Libya thứ hai. Những chỉ trích qua lại giữa Mỹ và phương Tây với Nga và Trung Quốc ở trên đã cho thấy, một lần nữa, mâu thuẫn này lại bùng lên mạnh mẽ.

 


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc