Nga đưa ra nghị quyết riêng về Syria

11:22, 11/07/2012
|

(VnMedia) - Nga đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nghị quyết dự thảo, đề xuất việc kéo dài thời gian các quan sát viên quốc tế thực thi sứ mệnh hòa bình ở Syria lên 3 tháng, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho hay.

 

Hôm qua (10/7), ông Alexander Pankin – Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã nói với báo giới Nga rằng: “Dự thảo này không hề mang tính đối đầu mà nó chủ yếu hỗ trợ nỗ lực của đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-Rập Kofi Annan cũng như những thỏa thuận đã đạt được về việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria tại một hội nghị ở Geneva .”

   

Phái đoàn hòa bình gồm 300 quan sát viên Liên Hợp Quốc đã có mặt tại Syria từ tháng 5 vừa qua và dự kiến sẽ kết thúc sứ mệnh tại đất nước này vào ngày 21/7 tới.

 

Trước đó, hồi tuần trước, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã đề xuất một vài lựa chọn cho tương lai của phái đoàn này lên Hội đồng Bảo an, trong đó có việc tăng số lượng quan sát viên dân sự và giảm số lượng quan sát viên quân sự, cũng như thay đổi chức năng của phái đoàn này sang tổ chức các cuộc đối thoại chính trị.

Ông Pankin cho biết, Nga ủng hộ đề xuất thay chức năng nhiệm vụ của các quan sát viên, đồng thời thêm rằng tất cả các bên đều được hoan nghênh nều đưa ra được những đề xuất sửa đổi đối với nghị quyết dự thảo của Nga. Các nước phương Tây khác cũng đều đang soạn thảo các nghị quyết cùng với lệnh trừng phạt của riêng mình đối với Syria .

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tính đến nay, gần 17 tháng sau khi phong trào nổi dậy chống chính phủ nổi lên ở Syria, đã có hơn 10.000 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng trong các cuộc giao chiến giữa quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy đòi lật đổ ông.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc