Nga đột ngột "quay lưng" với chính quyền Syria?

08:05, 25/07/2012
|

(VnMedia) - Hôm qua (24/7), Nga đã lên tiếng cảnh báo Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột ở nước này, đồng thời kêu gọi đồng minh của mình tuân thủ các nguyên tắc quốc tế.

   

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, năm 1968, Syria đã ký tham gia Nghị định thư Geneva 1925. Nghị định thư này ngăn cấm các quốc gia tham gia sử dụng những loại vũ khí hóa sinh học như chất gây ngạt, chất độc, và một loạt loại khí khác cũng như những loại vũ khí vi khuẩn học trong các cuộc chiến.

 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Nga cảnh báo Syria không nên sử dụng vũ khí hóa học. Phía Nga hy vọng chính quyền Syria sẽ tuân thủ mọi nguyên tắc quốc tế trong tương lai.”

 

Trước đó, hôm thứ Hai (23/7), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Syria – ông Jihad Makdissi đã lên tiếng thừa nhận nước này đang sở hữu rất nhiều loại vũ khí hóa học. Tuy nhiên, ông này tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hóa học để trấn áp phe nổi dậy mà có thể sử dụng để chống lại sự hiếu chiến nào của phương Tây khi mà họ đang liên tục đe dọa sẽ can thiệp quân sự vào Syria .

Nhiều nguồn tin cho rằng, kho vũ khí hóa học của Syria chứa một khối lượng lớn chất Sarin, chất gây ức chế thần kinh, hơi cay và nhiều chất độc khác.

   

Nga là một trong số ít những đồng minh bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong suốt gần một năm rưỡi khủng hoảng chính trị dẫn đến giao chiến ở nước này. Nga cùng với Trung Quốc đã 3 lần thẳng thừng phủ quyết các dự thảo nghị quyết của phương Tây và thế giới Ả-Rập nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực.

 

Tuy nhiên, nước này cũng không ít lần lên tiếng chỉ trích Tổng thống Assad trong các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 16 tháng qua. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc khủng hoảng này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18.000 người  Syria .


Đan Khanh - (Theo RIA)

Ý kiến bạn đọc