(VnMedia) - Một nghị sĩ Iran hôm qua (13/7) cho biết, vấn đề chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga cho Iran vẫn có thể được giải quyết. Phát biểu này cho thấy, Tehran vẫn còn trông chờ vào tên lửa đình đám của Nga.
Nghị sĩ Mohammad-Reza Mohseni-Sani đã nói rằng, ông hy vọng Moscow cuối cùng sẽ thực hiện theo nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết. Theo đó, Nga sẽ chuyển giao cho Tehran các hệ thống tên lửa phòng không tối tân. Iran hy vọng, Nga sẽ không ủng hộ những biện pháp trừng phạt “bất công” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào nước CH Hồi giáo.
Việc cung cấp những hệ thống tên lửa phòng không S-300 không đi ngược lại với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đang áp dụng đối với Iran, nghị sĩ Mohseni-Sani nói thêm. “Moscow cần phải duy trì thế độc lập đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương”, đài truyền hình Press TV dẫn lời ông Mohseni-Sani cho biết.
Nghị sĩ Iran cũng thể hiện sự tin tưởng rằng, việc Nga từ chối cung cấp S-300 với lý do điều đó đi ngược lại với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một động thái chiến thuật không thể “cản trở mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ giữa Nga và Iran”.
Năm 2005, Iran đã ký một hợp đồng mua S-300 của Nga trị giá 800 triệu USD. Tehran đã trả khoản tiền đầu tiên trị giá 166,8 triệu USD vào năm 2007 để nhận 65 hệ thống tên lửa phòng không S-300. Tuy nhiên, Nga đã liên tiếp trì hoãn thực hiện hợp đồng và hồi tháng 9 năm 2010, Tổng thống Nga lúc đó là ông Dmitry Medvedev đã ra quyết định huỷ bỏ hợp đồng này theo nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Giải thích cho quyết định trên, Nga cho biết, họ không thể hoàn thành hợp đồng đã ký với Iran bởi điều đó vi phạm Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sắc lệnh 1154 của Tổng thống Nga được ký ngày 22/9/2010.
Đáp lại, giới chức Iran cho rằng, việc Nga chuyển giao cho họ các hệ thống S-300 không hề vi phạm vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này cấm các nước bán vũ khí thông thường, trong đó có tên lửa, xe tăng, trực thăng quân sự, máy bay chiến đấu và tàu chiến, cho Iran.
Năm ngoái, Iran đã chính thức đệ đơn lên Toà án Trọng tài Quốc tế kiện Nga về việc đã từ chối chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho nước này. Không có được S-300 từ Nga, Tehran tuyên bố sẽ tự chế tạo cho mình loại tên lửa tương tự như S-300 của Nga. Tuy nhiên, những phát biểu của nghị sĩ Iran ngày hôm qua chứng tỏ, nước CH Hồi giáo chưa từ bỏ hy vọng về việc sẽ có được những hệ thống S-300 của Nga trong tay.
Hệ thống phòng không hiện đại S-300 của Nga có tầm bắn lên tới 150km. Hệ thống này có thể thực hiện đánh chặn thành công loại tên lửa đạn đạo và các loại máy bay ở mọi độ cao. Việc Iran sở hữu hệ thống tên lửa S-300 sẽ gia tăng đáng kể khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công trên không từ các nước bên ngoài, nhất là bảo vệ an toàn cho các cơ sở hạt nhân của Iran.
Kiệt Linh -
(theo RIA)
Ý kiến bạn đọc