ICG: Cảnh báo nguy cơ xung đột trên Biển Đông

06:46, 26/07/2012
|

(VnMedia) - Căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang bị “tích tụ” quá nhiều đến mức nó sắp có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc xung đột vũ trang. Đây là nhận định vừa được đưa ra trong một báo cáo của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG).
 
“Nguy cơ leo thang là rất cao và... áp lực trong khu vực có nguy cơ bùng nổ”, bản báo cáo có tên “Khuấy động Biển Đông: Phản ứng của khu vực” đã viết như vậy.
 
Theo bản báo cáo của ICG, “tất cả xu hướng hiện nay ở Biển Đông đều không đi đúng hướng và viễn cảnh về khả năng tìm ra được một giải pháp đang ngày càng mờ nhạt”.
 
Bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt, một cựu quan chức Liên Hợp Quốc ở Trung Quốc và cũng là người viết bản báo cáo của ICG, cho biết, Biển Đông đang trở thành “thùng thuốc súng sắp phát nổ”. “Có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Các nước đang ra sức đòi chủ quyền và không có quy tắc xung đột trong khu vực để giải quyết những cuộc tranh chấp đó một cách hòa bình”.
 
Kết luận bi quan trên được đưa ra đúng một ngày sau khi Trung Quốc có những hành động gây hấn khi củng cố sự kiểm soát về mặt chính trị và quân sự trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
 
Trước đó mấy ngày, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã tuyên bố sẽ không lùi bước hay nhân nhượng trước Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ông này còn thông báo kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự cho Philippines để đối phó với Trung Quốc.
 
Biển Đông là nơi chứng kiến nhiều cuộc đối đầu nóng bỏng nhất giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Hiện tại, Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải ở khu vực Biển Đông với một loạt nước gồm Philippine, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Vùng lãnh thổ Đài Loan.
 
Biển Đông vốn là khu vực giàu dầu mỏ, khí đốt và là nơi có nhiều tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng. Vì tầm quan trọng của Biển Đông, Trung Quốc có tham vọng độc chiếm khu vực biển này. Điều đó đã được thể hiện rõ qua lập trường, chính sách và những hành động của Trung Quốc trong thời gian vài năm trở lại đây.
 
Mới đây, hồi tháng 4, người ta đã chứng kiến một cuộc đối đầu quyết liệt kéo dài gần 2 tháng giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough. Đây là vùng lãnh hải ở Biển Đông mà cả Manila và Bắc Kinh đều nhận là thuộc chủ quyền của mình.
 
Sau cuộc đối đầu với Philippines, Trung Quốc tiếp tục có những hành động hiếu chiến, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những động thái của Trung Quốc đã “đốt nóng thêm” tình hình căng thẳng ở Biển Đông.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc