Hillary: Số phận chính quyền Assad “tính từng ngày”

09:01, 09/07/2012
|

(VnMedia) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua (8/7) tuyên bố, số phận của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad “giờ đây chỉ được tính từng ngày”. Trong khi đó, ông Assad lên tiếng cáo buộc Mỹ kích động cuộc nổi dậy ở đất nước ông.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày hôm qua, nữ Ngoại trưởng quyền lực của nước Mỹ cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, phe đối lập Syria đang ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc bảo vệ chính bản thân họ và trong cuộc chiến đấu chống lại quân đội Syria và các lực lượng của chính phủ Syria".

 

Và việc ngày các có nhiều vụ “đào ngũ” xảy ra trong chính quyền Syria đã chứng tỏ,  “thời gian cho chính quyền này đang hết dần”, bà Hillary nói thêm.

 

"Bạo lực càng chấm dứt sớm và giai đoạn chuyển tiếp chính trị càng được khởi động sớm thì không chỉ ít người thiệt mạng mà còn có cơ hội để cứu nhà nước Syria khỏi một cuộc tấn công thảm khốc. Cuộc tấn công đó sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho riêng Syria mà cho cả khu vực”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

 

Bà Hillary thừa nhận, kế hoạch hòa bình do đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập Kofi Annan đứng ra làm trung gian đã thất bại trong việc ngăn chặn tình trạng đổ máu kéo dài 17 tháng qua ở Syria . Ông Annan đã đến thủ đô Damascus ngày hôm qua để gặp gỡ với Tổng thống Assad.

 

Khi được hỏi về phản ứng trước những phát biểu trên của bà Hillary về Syria , Thượng nghị sĩ John McCain cho biết: “Tôi đánh giá cao những phát biểu đó. Tôi ngưỡng mộ bà ấy rất nhiều. Nhưng thực tế là, Mỹ không đóng vai trò lãnh đạo nào trong vấn đề Syria ... Thái độ của Mỹ đến thời điểm này thật đáng xấu hổ".

 

Ông McCain cho rằng, Tổng thống Barack Obama "nên nói thay cho nhân dân Syria . Thứ hai là chúng ta nên cung cấp vũ khí cho họ để họ cân bằng lực lượng. Đó là một cuộc chiến không công bằng".

 

Thượng nghị sĩ nổi tiếng của Mỹ cho biết, ông tin là một ngày nào đó, Tổng thống Assad sẽ phải ra đi nhưng “câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho Tổng thống và Ngoại trưởng là, sẽ có thêm bao nhiều người chết trước khi chúng ta hành động cùng các nước khác để giúp những người này?"

 

Assad cáo buộc Mỹ kích động cuộc nổi dậy ở Syria

 

Trong lúc này, Tổng thống Syria Bashar Assad hôm qua đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với báo giới phương Tây. Tại cuộc phỏng vấn này, ông Assad đã cáo buộc Mỹ kích động, “đổ thêm dầu vào lửa” trong tình hình ở Syria .

 

Đề cập đến số phận của mình, Tổng thống Assad tuyên bố, ông không hề sợ việc mình sẽ có chung số phận với cố Tổng thống Libya và cựu Tổng thống Ai Cập. Ông này tự tin cho rằng, mình hoàn toàn khác với hai nhà lãnh đạo trên.

 

Khi được hỏi liệu ông có lo sợ cho tính mạng và số phận của gia đình ông, trong đó có vợ và 3 người con của ông hay không, Nhà lãnh đạo Syria cho biết: “Đó là một tình huống hoàn toàn khác. Những gì đang xảy ra ở Ai Cập khác với những gì đang xảy ra ở Syria . Bạn không thể so sánh hai chuyện này với nhau được”.

 

Ông Assad cũng bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa Syria với Libya – nơi các chiến binh nổi dậy dưới sự giúp đỡ của NATO đã lật đổ thành công chính quyền của Tổng thống Gaddaf. Nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi cuối cùng đã phải chịu một kết cục hết sức thê thảm, bị giết trên đường trốn chạy các chiến binh nổi dậy.

 

"Những chuyện xảy ra với Gaddafi thật sự là một tội ác dã man”, Tổng thống Assad cho biết.

 

Sau khi đề cập đến số phận của mình, Tổng thống Assad đã quay sang chỉ trích Mỹ. Nhà lãnh đạo 46 tuổi cáo buộc Mỹ đã kích động cuộc nổi dậy ở đất nước ông. Washington phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho những cái chết của dân thường vô tội ở đất nước Syria , ông Assad khẳng định.

 

Mỹ đang bắt tay với “những kẻ khủng bố bằng việc cung cấp vũ khí, tiền bạc, sự ủng hộ về chính trị tại Liên Hợp Quốc. Họ đã cung cấp cái ô bảo vệ và sự hậu thuẫn về mặt chính trị cho những băng nhóm đó nhằm gây bất ổn cho Syria ”, Tổng thống Assad phát biểu.

 

Ông Assad phủ nhận việc các lực lượng an ninh của ông có lỗi trong tình trạng bạo lực hiện nay, nói rằng “số nạn nhân thuộc thành phần ủng hộ chính phủ, từ lực lượng quân đội và an ninh” lớn hơn rất nhiều so với những người dân thường thiệt mạng”.

 

Tổng thống Assad một lần nữa khẳng định, “ông vẫn có sự ủng hộ rộng khắp của người dân Syria và kiên quyết bác bỏ khả năng từ chức. Tổng thống không nên chạy trốn khó khăn và thách thức. Chúng tôi hiện giờ đang phải đối mặt với một thách thức lớn mang tầm quốc gia”.

 

Cuộc nổi dậy ở Syria đã bước sang tháng thứ 17 với mức độ nghiêm trọng và bạo lực ngày càng leo thang. Theo con số thống kê của các nhà hoạt động, có tới hơn 14.000 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở Syria . Trong khi đó, các nhóm đối lập đưa ra con số hơn 17.000 người.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc