Hillary: Nga, Trung sẽ phải trả giá vì bênh Assad

19:31, 06/07/2012
|

(VnMedia) - Nga và Trung Quốc nên được cảnh báo rằng, họ sẽ phải trả giá vì đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đây là tuyên bố vừa được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra tại một hội nghị về Syria ở thủ đô Paris ngày hôm nay (6/7).
 
"Tôi đề nghị các bạn hãy nói với Nga và Trung Quốc, không chỉ là kêu gọi mà yêu cầu họ từ bỏ lập trường đứng bên ngoài và bắt đầu ủng hộ các nguyện vọng chính đáng của nhân dân Syria”, nữ Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Hội nghị Bạn bè của Syria đang diễn ra ở thủ đô Paris của nước Pháp. Hội nghị này có sự tham gia của đại diện đến từ hơn 60 quốc gia.
 
"Tôi nghĩ, Nga và Trung Quốc không tin rằng họ sẽ phải trả bất kỳ giá nào, không một chút nào, vì ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad. Cách duy nhất khiến tình hình thay đổi là mỗi một quốc gia có đại diện trực tiếp ở đây cần phải nhanh chóng làm rõ thực tế là Nga và Trung Quốc sẽ phải trả giá bởi vì họ đang cản trở những tiến bộ. Điều đó không còn có thể dung thứ được nữa”, bà Hillary nói thêm.
 
Trong bài phát biểu của mình, nữ Ngoại trưởng Hillary đã nhắc lại lời kêu gọi của Mỹ đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Washington muốn Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết theo Chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo đó, các nước sẽ có quyền can thiệp vào tình hình của Syria bằng các biện pháp từ ngoại giao đến trừng phạt kinh tế và thậm chí là cả can thiệp quân sự như ở Libya trước đây.
 
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh, trong trường hợp ở Syria, họ chỉ đè cập đến các biện pháp trừng phạt chứ không nói đến một chiến dịch can thiệp quân sự.
 
Nga và Trung Quốc không tham gia Hội nghị Bạn bè của Syria nói trên với lý do hai nước này phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào tình hình Syria. Hai cường quốc này đã giữ vững lập trường mà họ đã đưa ra từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Syria nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái.

Moscow và Bắc Kinh đã hai lần dùng quyền phủ quyết bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chỉ trích chính quyền Syria về tình trạng bạo lực trong nước này. Moscow cho biết, các nghị quyết đó đều mang tính một chiều, phiến diện, chỉ đứng về một bên là phe nổi dậy Syria.
 
Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định, điện Kremlin sẽ không bao giờ thông qua một chiến dịch can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào Syria nhằm ngăn chặn tình hình bạo lực ở đây. Nga không muốn một kịch bản Libya thứ hai tái diễn ở Syria. Đây cũng là quan điểm của Trung Quốc.


Kiệt Linh - (theo Reuters, CNN, RIA)

Ý kiến bạn đọc