(VnMedia) - Quân đội Syria trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua (20/7) đã phát động một cuộc tổng tấn công nhằm vào phe nổi dậy ở thủ đô Damascus. Trong chiến dịch này, quân chính phủ đã huy động những vũ khí hạng nặng thiện chiến như trực thăng tấn công, tên lửa, súng máy hạng nặng và cả xe tăng.
Quân đội Syria bắt đầu tấn công dữ dộ phe nổi dậy ở Damascus sau khi lực lượng này đổ về thủ đô với tuyên bố thực hiện chiến dịch Núi lửa Damascus. Ngay từ đầu tuần, phe nổi dậy đã liên tiếp thực hiện những cuộc tấn công táo bạo vào thủ đô, trong đó có vụ ám sát gây bất ngờ nhằm vào Tổng thống Assad. Lực lượng chiến binh nổi dậy đã tấn công vào các chốt kiểm soát an ninh và đập phá những rào chắn được dựng lên trên khắp thủ đô.
Được khích lệ tinh thần và tiếp thêm sức mạnh bởi vụ đánh bom tự sát nhằm vào đầu não an ninh của chính quyền Syria, gây tổn thất lớn cho nội các của ông Assad, phe nổi dậy đã giành được quyền kiểm soát một số khu vực của thủ đô.
Sau một thời gian choáng váng vì những đòn tấn công bất ngờ của phe nổi dậy, quân chính phủ hôm qua đã thực hiện một chiến dịch phản công mãnh liệt. Với sức mạnh của sự chuyên nghiệp và vũ khí hạng nặng, đội quân trung thành với ông Assad đã nhanh chóng lấy lại được thế trận, đánh bật được phe nổi dậy ra khỏi những khu vực mà họ chiếm đóng được trước đó.
Với quyết tâm tiêu diệt tận gốc phe nổi dậy, quân đội Syria không ngần ngại sử dụng những vũ khí hạng nặng như trực thăng tấn công, tên lửa, súng máy hạng nặng và xe tăng. Một nhân chứng tự xưng là Wajeeh cho biết, ông đã nhìn thấy 3 chiếc xe tăng được triển khai ở đường tròn phía nam của thủ đô từ chiều muộn ngày hôm qua. Những chiếc xe tăng này đang nã đạn liên tiếp về phía hai quận Kfar Souseh và Mezze ở phía tây thủ đô Damascus.
"Con đường đó đã bị phong tỏa và quân lính đang bắn đạn súng cối từ bên cạnh những chiếc xe tăng”, ông Wajeeh nói thêm.
Một cư dân ở Mezzeh cho hay, trực thăng của quân chính phủ đang oanh tạc không ngừng vào các khu vực kế bên trong khi phe nổi dậy bắn đáp trả “một cách bất lực” bởi súng trường của họ không thể chống chọi lại được với những chiếc súng máy hạng nặng của quân chính phủ. Mezzeh vốn là khu vực của tầng lớp trung lưu ở thủ đô Damascus với rất nhiều tòa tháp cao tầng và các biệt thự.
Một cư dân khác ở Barzeh, khu vực của tầng lớp nghèo ở phía đông bắc thủ đô, thì cho biết, một tràng đạn súng cối bắt đầu rộ lên từ sau nửa đêm qua và ông này đã đếm được sáu tràng đạn pháo bắn vào các khu chung cư. Theo nhân chứng trên, những tay súng bắn tỉa đã được bố trí ở Ush al-Wawrar, một ngọn đồi nhìn ra quận Barzeh. Đây là nơi sinh sống của phần lớn các thành viên nhóm thiểu số Alawite của Tổng thống Assad.
Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy cũng nổ ra ở Saida Zeinab, Harasta, Irbeen, Daraiya và Harran al-Awameed.
Sau những đòn phản công quyết liệt, quân chính phủ đã giành lại được khu vực Midan từng rơi vào tay phe nổi dậy trước đó. Đài truyền hình Syria đã phát đi những tin vui về thắng lợi của quân chính phủ. "Lực lượng Vũ trang đầy quả cảm của chúng ta đã xóa sạch toàn bộ tàn dư còn lại của những kẻ khủng bố ở khu vực Midan trong thủ đô và đã thiết lập lại an ninh ở khu vực".
Phóng viên có mặt tại khu vực Midan cho biết, họ thấy 3 thi thể nạn nhân, những con đường vắng vẻ, những cửa hàng đóng cửa và những tòa nhà đầy vết đạn.
Một nguồn tin an ninh Syria cho AFP biết, quân đội hiện đang nắm quyền kiểm soát các khu vực Midan, Tadamon, Qaboon và Barzeh trong khi những khu vực như Jubar, Mazzeh và Kfar Sousa đang chìm trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.
Ngoài thủ đô Damascus, các cuộc giao tranh căng thẳng giữa hai phe cũng đã bùng lên ở Aleppo – trung tâm thương mại của Syria.
Phe nổi dậy áp dụng chiến thuật chiến tranh du kích
Trước sức tấn công mạnh như vũ bão của quân chính phủ Syria, phe nổi dậy đã buộc phải thoái lui. Tuy nhiên, các chiến binh nổi dậy không thừa nhận thất bại. Lực lượng này cho biết, họ rút lui để mở rộng một cuộc chiến tranh du kích.
Phe nổi dậy đã bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh du kích nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Trong những ngày qua, lực lượng này đã thâm nhập sâu hơn vào thủ đô, mai phục các binh lính chính phủ và tấn công nhiều trụ sở cảnh sát.
Mặc dù đã gây tổn thất nhiều cho quân chính phủ trong mấy ngày qua, phe nổi dậy hiện giờ vẫn là một lực lượng yếu hơn nhiều mặt so với quân chính phủ.
Những vụ bạo lực ngày hôm qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 177 người, trong đó có 119 dân thường. Trước đó, hôm thứ Năm (19/7), số người chết trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy lên tới 302 người. Con số này đã biến ngày thứ Năm trở thành ngày đẫm máu nhất trong cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua ở Syria.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng, lực lượng chiến binh nổi dậy cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về những cái chết của dân thường nói trên khi họ thực hiện các cuộc tấn công vào những khu vực dân cư ở các thành phố lớn. “Khi phe nổi dậy được tiếp cận nhiều hơn với vũ khí hạng nặng thì trách nhiệm của họ đối với tình hình thương vong trong dân thường cũng lớn hơn”, một quan chức của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc