(VnMedia) - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (23/7) đã quyết định tăng cường lệnh cấm vận vũ khí và lệnh trừng phạt lên chính phủ
Một thông cáo được các ngoại trưởng của khối liên minh gồm 27 nước thành viên này đưa ra tại Brussels viết: “Các nước EU sẽ phải có nghĩa vụ thanh tra tàu thuyền và máy bay đến
Theo thông cáo, việc thanh tra giám sát tàu bè và máy bay đến Syria sẽ được tiến hành tại các cảng biển và sân bay cũng như vùng lãnh hải của 27 quốc gia thành viên dựa trên luật quốc tế. Hàng hóa không được phép xuất khẩu sang
Bà Catherine Ashton, phụ trách chính sách đối ngoại của EU cho biết: "EU đã từng cảnh báo về tình trạng quân sự hóa xung đột ở Syria. Hôm nay, chúng tôi đang tiến hành các bước tích cực để hạn chế nguồn cung vũ khí và nhiên liệu cho các cuộc giao chiến.”
Lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang
Cũng trong hôm qua, khối liên minh gồm 27 nước thành viên này đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Syria, trong đó có việc phong tỏa tài sản của thêm 3 tổ chức đang hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Assad.
Ngoài ra, biện pháp trừng phạt mới còn nhằm vào 26 cá nhân có trách nhiệm trong các cuộc xung đột phe phái ở nước này. Theo đó, họ sẽ bị cấm đi lại sang các quốc gia EU và bị phong tỏa tài sản. Đây là gói trừng phạt thứ 17 mà EU áp đặt lên Syria kể từ tháng 5/2011, nâng số đối tượng phải hứng chịu lệnh trừng phạt lên 155 người. Và 52 cơ quan tổ chức đang bị “điêu đứng” bởi lệnh phong tỏa tài sản của EU.
Ý kiến bạn đọc