(VnMedia) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Iran
– ông Hossein Amir Abdollahian hôm qua (8/7) phát biểu, việc ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và đi sống lưu vong là “một trò cười”. Ông này cảnh báo, một cuộc tấn công vào
Syria
sẽ là “ngu ngốc” và để lại hậu quả “thê thảm”.
"
Iran
ủng hộ các kế hoạch cải cách của Tổng thống Assad. Việc các nước bàn bạc, thảo luận về cách gây sức ép buộc ông ấy từ chức và đi sống lưu vong đúng là một trò cười", ông Abdollahian đã nói như vậy với các phóng viên ở
Amman
.
"Một hành động quân sự can thiệp vào
Syria
là không thể và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ thật là ngu ngốc.
Syria
sở hữu một quân đội mạnh. Vì thế, họ có thể tự bảo vệ đất nước của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của
Iran
. Bất kỳ giải pháp nào không phải là chính trị đều sẽ mang đến hậu quả thê thảm cho toàn bộ khu vực", Thứ trưởng Abdollahian cảnh báo.
Theo lời ông Abdollahian, “
Iran
có thể là một phần của giải pháp trong vấn đề
Syria
. Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều gợi ý cho ông Kofi Annan”. Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Annan là đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề
Syria
. Ông Annan đã đề ra kế hoạch hòa bình 6 điểm cho
Syria
và nó đã được đưa vào thực thi từ hồi tháng 4.
Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, ông Annan hôm qua đã đến thủ đô Damascus và thừa nhận, kế hoạch hòa bình của ông đã thất bại trong việc tìm cách chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài 17 tháng qua ở đất nước Trung Đông.
"Tôi cho rằng, các cuộc họp về
Syria
đang được tổ chức ở những nước muốn tìm cách làm leo thang tình hình ở
Syria
. Người
Syria
cần phải được tự định đoạt số phận của riêng họ.
Iran
ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở
Syria
và giúp thực hiện kế hoạch cải cách của ông Assad. Tuy nhiên, không may là chúng tôi cảm thấy có những ý đồ xấu ở đây”, Thứ trưởng Ngoại giao Abdollahian nói thêm.
Iran
là đồng minh thân thiết nhất với Tổng thống Assad trong khu vực. Suốt thời gian kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của ông Assad nổ ra từ hồi tháng 3 năm ngoái,
Iran
luôn đứng bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ cho đồng minh của mình.
Iran
được cho là đã cung cấp viện trợ nhân đạo và nguồn tài chính cho chính quyền
Syria
.
Tehran
còn đưa ra lời khuyên cho ông Assad về cách thức đối phó với những cuộc biểu tình.
Một số nguồn tin thậm chí còn khẳng định, các nhân viên quân sự
Iran
đang có mặt ở
Syria
nhằm giúp đỡ chính quyền của Tổng thống Assad đàn áp các phe nhóm đối lập. Tuy nhiên,
Tehran
đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này.
Iran
, Hezbollah sẽ “bảo vệ
Syria
khỏi một cuộc tấn công”
Nói về sự ủng hộ giành cho Syria, một lãnh đạo chiến binh Palestine ủng hộ Damascus hồi tuần trước từng tuyên bố, lực lượng Hezbollah ở Li-băng và Iran sẽ chiến đấu bên cạnh chính quyền Syria nếu họ bị tấn công bởi các lực lượng nước ngoài.
Trong trường hợp xảy ra “một cuộc tấn công từ nước ngoài, chúng tôi đã thảo luận với các anh em của chúng tôi trong chính quyền Syria, với thủ lĩnh Hezbollah và với những người anh em của chúng tôi ở Iran, chúng tôi sẽ là một phần của cuộc chiến này”, ông Ahmed Jibril – lãnh đạo Bộ Chỉ huy Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP-GC) cho biết.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mayadeen có trụ sở ở Beirut, ông Jibril tuyên bố, nếu “liên minh Châu Âu-Thổ Nhĩ Kỳ hoặc NATO leo thang, chúng tôi sẽ đổ ra đường và sẽ chiến đấu nhân danh những người anh em Syria của chúng tôi.
Ông Jibril cũng dẫn lời thủ lĩnh Hezbollah – ông Nasrallah cho biết, Hezbollah sẽ chiến đấu nhân danh chính quyền
Syria
đồng thời miêu tả liên minh Iran-Syria-Hezbollah là một trục mà PFLP-GC là một phần trong đó.
Theo lời ông Jibril, gần đây, ông này đã có cuộc gặp với ông Nasrallah, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vàTổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông Jibril không nói cụ thể về cuộc gặp gỡ này.
Ông Jibril cho biết, thủ lĩnh Hezbollah đã nói “ông ấy sẽ tham gia vào cuộc chiến này trong trường hợp có cuộc tấn công từ bên ngoài nhằm vào
Syria
”. Trong khi đó, chính quyền
Iran
khẳng định sẽ không cho phép một cuộc tấn công vào
Syria
. “Chúng tôi đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần rằng, họ không nên đùa với lửa”, ông Jibril nói thêm.
Lãnh đạo PFLP-GC miêu tả, việc bảo vệ chính quyền Syria là “một cuộc chiến quyết liệt. Chiến thắng sẽ là cần thiết để chúng tôi đánh bại được các dự án của Mỹ và người Do Thái". Ông Jibril cho rằng, những gì đang diễn ra ở
Syria
là âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm xây dựng một khu vực Trung Đông mới. PFLP-GC là một nhóm
Palestine
cực đoan đang hoạt động ở
Damascus
.
Hơn 17.000 người, trong đó có 11.815 dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài nhiều tháng qua ở đất nước Syria. Đây là con số do các giám sát viên Liên Hợp Quốc cung cấp.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc