Tổng thống Syria đang bị cầm tù trong tư dinh?

09:10, 30/06/2012
|

(VnMedia) - Các nguồn tin tình báo phương Tây hôm qua (28/6) tiết lộ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng gia đình đang bị “giam lỏng” trong lâu đài Thống Nhất của ông này.
 
Một tiểu đoàn của Lực lượng Vệ binh Cộng hoà – đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Tổng thống, đang làm nhiệm vụ giữ cho ông Assad và các thành viên trong gia đình ông này ở yên trong dinh thự Thống Nhất. Theo một lệnh bí mật được ban hành từ giữa tuần trước, Tổng thống Assad cùng vợ và con không được rời khỏi dinh thự khi chưa được phép của chỉ huy tiểu đoàn nói trên.
 
Hiện vẫn không rõ ai là chỉ huy của tiểu đoàn đang “giam lỏng” Tổng thống Syria và ai là người thực sự có quyền định đoạt về các hoạt động đi lại của ông Assad.
 
Khi được hỏi liệu Lực lượng Vệ binh Cộng hoà có ra lệnh phong toả dinh thự Thống Nhất của Tổng thống Assad để ngăn không cho ông  này cùng gia đình chạy trốn hay không, các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, tình hình hiện tại có thể được hiểu là lệnh “phong toả một phần”. Lệnh phong toả này đang liên tục được mở rộng.
 
Theo tình báo phương Tây, Tổng thống Assad không còn được tự do đi lại nữa. Cả ông Assad và các thành viên trong gia đình ông đều không thể rời dinh thự Thống Nhất để đi đến bất kỳ đâu và họ biết rõ mình đang bị hạn chế đi lại. "Vì lệnh phong toả một phần này cùng với một loạt những giới hạn khác, tinh thần của Tổng thống Assad và vợ đều đang xuống rất thấp. Không khí bên trong dinh thự Thống Nhất đang rất ảm đảm”, các nguồn tin tình báo cho biết.
 
Những đoạn video ghi lại hình ảnh vợ chồng Tổng thống Assad vui vẻ chơi cầu lông ở trước sân dinh thự Thống Nhất được công bố trong tuần này chỉ là một màn kịch được dựng lên bởi bộ phận truyền thông của chính quyền Syria. Mục đích của màn kịch này là nhằm dập tắt những tin đồn đang lan rộng ở thủ đô Damascus về việc gia đình Tổng thống Assad đang bị giam cầm trong chính dinh thự của họ.

Các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, trên thực tế, "bên trong dinh thự Thống Nhất, Tổng thống Assad và gia đình bị mất niềm tin trầm trọng với những người trong nội bộ chính quyền đến mức họ không dám ăn uống nếu như chưa có người kiểm tra đồ ăn được cung cấp cho họ”. Những người kiểm tra thức ăn thuộc một đơn vị tinh nhuệ của cơ quan tình báo quân sự Syria. Họ đã được cử đến sau khi xảy ra ít nhất hai vụ phe nổi dậy Syria tìm cách đưa thức ăn có chứa chất độc vào dinh thự tổng thống.
 
"Ông Assad thậm chí không uống nước nếu như người kiểm tra không uống trước ít nhất ¼ cốc nước trước", tình báo phương Tây cho biết.
 
Được biết, để tiếp cận được dinh thự Tổng thống Assad trên Núi Qaisoun ở bên ngoài thủ đô Damascus người ta chỉ có thể thông qua hai con đường ngầm dưới lòng đất. Những con đường này được xây dựng cực kỳ kiên cố, có khả năng chống lại các cuộc oanh tạc từ trên không và không thể bị phát hiện bởi những hệ thống do thám từ trên trời. Hai con đường này có đường vào và đường ra riêng rẽ.
 
Tất cả phương tiện được phép đi vào hai con đường ngầm bí mật trên đều thuộc các cơ quan tình báo Syria. Những người lái xe và những người bốc vác dù là người của cơ quan tình báo nhưng đều được giám sát chặt chẽ mọi lúc mọi nơi.
 
Việc phe nổi dậy tuồn được thức ăn có chứa chất độc lên những chiếc xe tải vận chuyển hàng hoá vào dinh thự tổng thống cho thấy, lực lượng này đã thành công trong việc xâm nhập vào một số tầng lớp an ninh bảo vệ cá nhân Tổng thống và gia đình ông này.
 
Nga, Mỹ gặp nhau bàn về Syria
 
Trong bối cảnh tình hình Syria diễn biến ngày một xấu đi, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga nhằm tìm kiếm tiếng nói chung trong vấn đề này. Đây là cuộc họp diễn ra ngay trước thềm hội nghị quốc tế lớn hơn về vấn đề Syria ở Geneva vào ngày mai (30/6).
 
Cuộc gặp ở St. Petersburg giữa Ngoại trưởng Hillary và Ngoại trưởng Sergey Lavrov được cho là sẽ thảo luận về việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiết lộ như vậy với giới báo chí.
 
Cuộc khủng hoảng ở Syria chứng kiến mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe cường quốc với một bên là Nga-Trung và bên kia là Mỹ và phương Tây. Trong khi phương Tây muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Moscow đã công khai phản đối nỗ lực này. Nga tuyên bố sẽ không để Syria biến thành Libya thứ hai.
 
Cả Nga và Mỹ đều “tố” nhau có mục đích, ý đồ riêng trong vấn đề Syria. Washington cho rằng, Nga muốn bảo vệ chính quyền Syria để giữ “căn cứ” duy nhất của họ còn lại ở khu vực Trung Đông. Đáp lại, Moscow cáo buộc, Mỹ đang muốn phá đổ chính quyền của Tổng thống Assad để dựng lên một chính quyền mới phục vụ lợi ích cho họ.
 
Những ngày gần đây, người ta chứng kiến một cuộc đối đầu nóng bỏng giữa Nga và Mỹ xung quanh vấn đề cung cấp vũ khí cho Syria. Trong khi Washington tố cáo Moscow cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria đàn áp người dân thì Nga tố ngược lại rằng, Mỹ bí mật chuyển vũ khí cho phe nổi dậy chống lại chính quyền.
 
Kết quả cuộc gặp ngày hôm nay giữa Ngoại trưởng hai nước Nga, Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc họp khẩn cấp về Syria ở Geneva vào ngày mai. Nhiều người đang hy vọng, cuộc họp lần này sẽ đánh dấu một “bước ngoặt” trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuy nhiên, một khi mâu thuẫn giữa hai cường quốc Nga-Mỹ về vấn đề Syria không được gạt bỏ thì khó có thể hy vọng một bước đột phá trong cuộc họp ở Geneva.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc