(VnMedia) - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (13/6) đã đề nghị dùng vũ lực để chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay ở đất nước
Syria
. Theo ông Fabius, thực hiện lệnh cấm bay giống như ở
Libya
trước đây là một lựa chọn đang được các nước xem xét.
Phát biểu trên của Ngoại trưởng Pháp là phát biểu cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất về
Syria
từ một cường quốc trước tình hình bạo lực không ngừng gia tăng ở đất nước Trung Đông này. Hàng trăm dân thường, quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đã thiệt mạng kể từ khi
Syria
thực hiện lệnh ngừng bắn hôm 12/4 để mở đường cho một giải pháp chính trị.
Ngoại trưởng Fabius cho biết, ông hy vọng Nga sẽ nhất trí để Liên Hợp Quốc “dùng” đến Chương 7 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo đó, các nước sẽ được phép sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình
Syria
. Nga là nước ủng hộ mạnh mẽ cho chính quyền
Syria
kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước này nổ ra từ hồi đầu năm ngoái.
Moscow
phản đối bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào
Syria
cũng như mọi nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Kế hoạch hòa bình do ông Annan – cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đưa ra đã thất bại trong việc chấm dứt tình trạng đổ máu ở
Syria
. Vì thế, "chúng ta cần phải có hành động kiên quyết hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng ta nên đưa kế hoạch của ông Annan vào thực thi theo Chương 7. Điều đó có nghĩa là bắt các bên ở
Syria
phải thực hiện kế hoạch này dưới áp lực của những biện pháp trừng phạt nặng nề và hà khắc", Ngoại trưởng Fabius khẩn thiết kêu gọi.
Đề xuất trên của Ngoại trưởng Pháp chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Hai nước này tin rằng, các cường quốc phương Tây và Ả-rập đã lợi dụng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái để can thiệp vũ trang vào
Libya
.
Theo lời ông Fabius, một trong những lựa chọn đang được đưa ra xem xét tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là thực thi một lệnh cấm bay. Lệnh cấm bay được nhắc đến sau khi có tin quân chính phủ Syria đang sử dụng trực thăng để oanh tạc các căn cứ của phe nổi dậy và tin Nga cung cấp cho Damascus thêm nhiều trực thăng tấn công.
Được biết, ngoài những đề nghị, kêu gọi trên, Pháp sẽ đề xuất thêm nhiều biện pháp trừng phạt đau đớn hơn nhằm vào
Syria
trong cuộc họp sắp tới của Ngoại trưởng các nước EU. Các cường quốc thế giới cũng đang chuẩn bị một danh sách liệt kê tên các quan chức quân sự
Syria
sẽ trở thành đối tượng bị tòa án quốc tế truy nã. "Họ phải hiểu rằng, tương lai duy nhất của họ là chống lại lệnh đàn áp. Thời gian để họ đưa ra quyết định đã đến”, ông Fabius nói thêm.
Nga, Mỹ khẩu chiến vì
Syria
Trong khi tình hình
Syria
diễn biến ngày một nghiêm trọng thì cuộc đối đầu giữa hai siêu cường Nga, Mỹ xung quanh vấn đến này cũng trở nên quyết liệt hơn. Nga và Mỹ đang có cuộc khẩu chiến gay gắt về vấn đề cung cấp vũ khí cho
Syria
.
Washington
cáo buộc
Moscow
đang chuyển một lô hàng trực thăng tấn công đến cho
Syria
nhưng
Moscow
kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không chỉ phản bác lại cáo buộc của Ngoại trưởng Hillary Clinton về việc
Moscow
cung cấp trực thăng tấn công cho
Syria
mà còn tố cáo Mỹ đang cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở đây. Ông Lavrov cho biết, Nga chỉ đang cung cấp các hệ thống phòng không cho
Syria
và điều này không vi phạm luật quốc tế.
“Điều đó trái ngược với những gì Mỹ đang làm với phe nổi dậy
Syria
. Mỹ đang cung cấp vũ khí cho phe đối lập để lực lượng này chống lại chính quyền”, ông Lavrov tố cáo. Ở thủ đô Moscow sau đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov đã bị dịch sai. Theo bộ này, ông Lavrov chỉ nói,
Washington
đang cung cấp vũ khí “trong khu vực”.
Đáp trả những phát biểu của Ngoại trưởng Nga, bà Hillary đã tỏ ý hoài nghi về mong muốn của
Moscow
trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở đất nước Ả-rập. “Chúng tôi đã liên tục kêu gọi chính phủ Nga cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ quân sự với
Syria
và ngừng mọi sự hỗ trợ cũng như cung cấp hậu cần khác”, bà Hillary nói. EU đã thực hiện lệnh cấm vận vũ khí với
Syria
nhưng Liên Hợp Quốc chưa đưa ra được lệnh này bởi Nga bác bỏ bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an nhằm chống lại chính quyền
Syria
.
Mỹ cũng đã lên tiếng phủ nhận việc nước này cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Trong khi đó, có nguồn tin đáng tin cậy khẳng định, Ả-rập Xê-út và Qatar đã bắt đầu cung cấp hàng hóa cho Quân đội Syria Tự do thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Anh, Mỹ và các cường quốc khác cũng đang cung cấp sự trợ giúp về thông tin, liên lạc cho phe nổi dậy.
Cuộc khủng hoảng ở đất nước
Syria
là nơi chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa hai phe cường quốc, một bên là phương Tây do Mỹ dẫn đầu và bên kia là hai nước Nga-Trung. Phương Tây muốn can thiệp quân sự vào
Syria
nhưng Nga và Trung Quốc coi đó là điều “không thể chấp nhận”.
Moscow
và Bắc Kinh liên tục khẳng định sẽ không để phương Tây biến
Syria
thành
Libya
thứ hai. Cả Trung Quốc và Nga đều tin rằng, phương Tây đang đứng về phe nổi dậy trong cuộc khủng hoảng ở Syria và điều này chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.
Tại một hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hồi tuần trước, Moscow và Bắc Kinh đã ra tuyên bố khẳng định, hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua các phương tiện hòa bình. Bạo lực đáp trả bằng bạo lực chỉ khiến có thêm nhiều người chết và gây ra những mối thù hận khó hóa giải. Nga, Trung đã đưa ra dẫn chứng về tình hình
Libya
để chứng minh cho quyết tâm ngăn chặn một chiến dịch can thiệp quân sự vào
Syria
. Theo hai nước này, hơn một năm trôi qua kể từ khi NATO dội bom vào Libya để lật đổ chính phủ trước đó, tình hình ở đất nước Bắc Phi này vẫn rơi vào hỗn loạn.
Kiệt Linh -
(theo Reuters, AP, AFP, Tele)
Ý kiến bạn đọc