Anh ra tối hậu thư cho Nga

09:13, 28/05/2012
|

(VnMedia) - Ngoại trưởng Anh William Hague tối qua (27/5) đã ra tối hậu thư cho Nga về vấn đề Syria. Theo ông Hague, Moscow cần phải nhanh chóng can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Syria trước khi quá muộn.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Anh cũng cảnh báo, vụ thảm sát ít nhất 108 người, trong đó có 32 trẻ em ở Houla, đã đưa Syria tiến sát bờ vực của một cuộc nội chiến.
 
Phát biểu ngay sau khi lên máy bay tới thủ đô Moscow để gặp gỡ người đồng cấp Sergei Lavrov trong ngày hôm nay (28/5), Ngoại trưởng Anh cho biết, Nga đang phải đối mặt với một sự lựa chọn hết sức khó khăn giữa một bên là sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính quyền của Tổng thống Assad và bên kia là để cho khu vực ảnh hưởng cuối cùng của họ ở Trung Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn.
 
Kêu gọi Moscow ủng hộ nhiệt thành cho kế hoạch hòa bình 6 điểm của Liên Hợp Quốc do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đứng ra làm trung gian, ông Hague cho rằng: “Nga có ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Syria.
 
"Chúng ta có nhều bất đồng về quan điểm ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nga ủng hộ kế hoạch của ông Annan và vì thế, tôi hy vọng Nga sẽ tăng gấp đôi nỗ lực của mình để buộc chính quyền của Tổng thống Assad thực thi kế hoạch đó", Ngoại trưởng Anh phát biểu.
 
"Sẽ không có lợi cho Nga hay bất kỳ người nào trên thế giới nếu để Syria rơi vào tình hình bạo lực đẫm máu hơn và tiến gần tới một cuộc nội chiến toàn diện”, ông Hague nhấn mạnh thêm.
 
Các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu đều đang đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Assad gây ra vụ thảm sát hơn 100 người ở thành phố miền trung  Houla cách đây 3 ngày.
 
Ngày hôm qua, chính quyền Syria đã lên tiếng phủ nhận họ có liên quan đến vụ thảm sát nói trên. "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ thảm sát của lực lượng khủng bố”, ông Jihad Makdessi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria, cho biết. Theo ông Makdessi, chính phủ Syria đã thành lập một ủy ban pháp lý quân sự để điều tra vụ việc và sẽ sớm có kết quả trong 3 ngày nữa.
 
Ông Makdissi nhấn mạnh, không có xe tăng hay xe thiết giáp nào của quân chính phủ tiến vào thành phố Houla trong những ngày qua. Lực lượng chính phủ ở đây đang được đặt trong tình trạng tự vệ. Phát biểu này của ông Makdissi đối ngược với những cáo buộc của phe nổi dậy. Phe nổi dậy tố cáo rằng, quân chính phủ đã tiến hành một cuộc tấn công thảm sát, gây ra cái chết của hơn 100 người. Vụ việc này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của các cường quốc phương Tây.
 
Nga nghi ngờ phương Tây và phe nổi dậy Syria
 
Trong khi phương Tây ra sức chỉ trích chính quyền Syria thì Nga tỏ ra nghi ngờ bản chất của vụ thảm sát và sự dính líu của quân chính phủ Syria. Từ trước đến giờ, Moscow tin rằng, phương Tây đang bênh vực, ủng hộ cho phe nổi dậy Syria.
 
Phó Đại diện ngoại giao của Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Igor Pankin phát biểu: “Chúng tôi cần phải tìm hiểu xem liệu có đúng vụ việc đó là do chính phủ Syria gây ra. Có những bằng chứng cho thấy, đa số những người bị giết đã bị chém, bị chặt hoặc bị hành quyết”. Như vậy, ít có khả năng quân chính phủ tấn công, giết chết những người này.
 
Ngay từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ Syria nổ ra từ hồi đầu năm ngoái, các cường quốc thế giới đã mâu thuẫn với nhau về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Trung Đông. Nếu như các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu liên tục gây sức ép đòi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức thì Nga với sự ủng hộ ngầm của Trung Quốc lại tìm cách chống lại nỗ lực thay đổi chính quyền ở đây. Nga – vốn là một đồng minh thân thiết của Syria, kiên quyết phản đối mọi sự can thiệp của phương Tây vào chính trường đất nước Trung Đông. Nga tuyên bố sẽ không để các cường quốc phương Tây biến Syria thành Libya thứ hai.
 
Không chỉ ủng hộ bằng lời nói, Nga còn có rất nhiều hành động cụ thể để “chống lưng” cho chính quyền của Tổng thống Assad. Nga được cho là tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria. Nước này cùng với Trung Quốc cũng liên tiếp bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án chính quyền Syria. Moscow tố cáo, phương Tây phiến diện, đứng về một bên trong cuộc khủng hoảng ở Syria.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc