Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bị ném giày

11:28, 03/02/2012
|

(VnMedia) - Gia đình của nhiều tù nhân người Palestine đã ném giày vào phái đoàn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- moon khi phái đoàn này vào Dải Gaza từ phía Israel sáng ngày hôm qua (2/2).
 
Gia đình các tù nhân người Palestine đã tụ tập sẵn ở khu vực gần ngã tư Erez để chờ đoàn xe của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đi qua. Theo các nhân chứng cho biết, không chỉ ném giày về phía phái đoàn của Tổng thư ký Ban Ki-moon, gia đình các tù nhân còn tìm cách tấn công xe của người đứng đầu Liên Hợp Quốc bằng gậy gộc, dùi cui. Rất may là lực lượng cảnh sát Hamas đã kịp thời ngăn chặn được.
 
Những người biểu tình cho biết, họ thất vọng với chương trình nghị sự trong chuyến thăm thứ ba của Tổng thư ký Ban đến Dải Gaza bởi trong đó không có một cuộc gặp mặt của ông Ban với gia đình các tù nhân người Palestine đang bị phía Israel giam giữ.
 
Gia đình các tù nhân Palestine đã giơ cao hàng loạt biểu ngữ chỉ trích việc Liên Hợp Quốc không lên án hành vi bắt giữ một số nghị sĩ Palestine và phong tỏa Dải Gaza của Nhà nước Do Thái.
 
Israel đã phong tỏa Dải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas giành được quyền kiểm soát vùng đất này năm 2007.
 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đến thăm khu vực phía nam dải Gaza để khánh thành một khu nhà mà Cơ quan Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở khu vực Cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA) phải mất nhiều năm để xây dựng. Dự án này đã bị gián đoạn bởi lệnh phong tỏa Dải Gaza của Israel nhưng sau đó đã được nối lại nhờ việc Nhà nước Do Thái nới lỏng lệnh phong tỏa năm 2010.
 
Trong vài giờ ở Gaza, Tổng thư ký Ban không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức thuộc Hamas – lực lượng mà Israel, Mỹ và hầu hết các nước Châu Âu coi là một nhóm khủng bố.
 
Liên Hợp Quốc là một thành viên trong Nhóm Bộ Tứ làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Bộ Tứ này gồm cả Mỹ, Châu Âu và Nga.
 
Bộ Tứ trên đã góp phần vào việc tổ chức 6 vòng đàm phán “mang tính chất thăm dò” giữa Israel và Palestine ở Jordan nhằm mục đích tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đã bị đổ vỡ từ năm 2010.


Kiệt Linh - (theo THX)

Ý kiến bạn đọc