Tên lửa tàng hình mới sẽ xuất hiện vào năm 2014

16:06, 02/02/2012
|

Tên lửa thế hệ mới và hiện đại nhất của KQ Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2014, kịp với thời điểm đưa vào trang bị loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA T-50.

Nga sẽ hoàn thành việc phát triển các hệ thống tên lửa đối không chiến thuật cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 trong hai năm tới, Giám đốc tập đoàn sản xuất Tên lửa Chiến thuật (Tactical Missiles Corporation - KTRV) Boris Obnosov nói với RIA Novosti hôm 31/1.

"Việc phát triển các tên lửa lớp Kh-35UE (AS-20 Kayak), Kh-38ME, Kh-58UShKE (AS-11 Kilter), và RVV-MD (AA-11 Archer) sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2012 - 2013", ông Obnosov cho biết thêm.

Một số loại tên lửa như Kh-31PD (AS-17 Mod2) đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng trên loại máy bay tiêm kích bom thế hệ thứ 4 Su-34 Fullback. Hiện loại tên lửa này được sản xuất hàng loạt.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50.

Theo KTRV, các tên lửa hàng không chiến thuật mới của họ có một số loại nổi bật sau:

- Tên lửa siêu âm chống radar Kh-31PD có tầm bắn từ 15-250 km, được sử dụng để chống lại các hệ thống phòng không của đối phương, tên lửa có khối lượng 715 kg và chiều dài 5,34 m

- Tên lửa Kh-58UShKE được thiết kế để phá hủy các radar xung, có thể tấn công các mục tiêu trong cự li xa 245 km và tên lửa không - đối - không tầm ngắn RVV-MD có tầm bắn cực đại là 40 km.

- Kh-35UE là tên lửa không - đối - hạm chiến thuật, dùng để tiêu diệt tàu chiến, các chiến hạm cỡ lớn như tàu đổ bộ mặt nước và tàu vận tải. Tên lửa có tầm bắn từ 7-260km, trọng lượng phóng 550kg (lắp cho máy bay), 650 kg (lắp cho trực thăng) hay 670 kg (lắp trên tàu). Tên lửa có chiều dài từ 3,85 (lắp cho máy bay) đến 4,4 m (lắp cho tàu và trực thăng).

- Kh-38ME là tên lửa hàng không module có điều khiển tầm ngắn, dùng để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép, kiên cố, dễ tấn công trên mặt đất, cũng như các mục tiêu mặt nước ở ven bờ. Đầu đạn tên lửa có thể là loại phá-mảnh, đạn xuyên hoặc đạn chùm. Tên lửa có tầm bắn từ 3-40 km, trọng lượng phóng 520 kg, chiều dài 4,2 m.

- Tên lửa chống radar Kh-58UshKE dùng để tiêu diệt các đài radar mặt đất hoạt động ở chế độ xung. Tên lửa có tầm bắn từ 10-245 km, trọng lượng phóng 650 kg, chiều dài 4,19 m.

- Tên lửa không đối không tầm ngắn và không chiến cơ động tầm gần RVV-MD cho phép tiêu diệt các mục tiêu bay (máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom, máy bay vận tải và trực thăng) bất kể ngày đêm, từ mọi hướng, trong điều kiện có sự đối kháng mạnh của đối phương. Tên lửa có khả năng chống nhiễu cao, kể cả nhiễu quang học.

RVV-MD được thiết kể có thể sử dụng cho máy bay tiêm kích, cường kích và trực thăng chiến đấu. Tên lửa có tầm bắn tối đa 40 km, trọng lượng phóng 106 kg, chiều dài 2,92 m.


Theo ĐV

Ý kiến bạn đọc