Putin: Mỹ muốn “khóa” sức mạnh tên lửa hạt nhân Nga

10:31, 03/02/2012
|

(VnMedia) - Trong một bộ phim tài liệu được phát trên đài truyền hình quốc gia Nga trước thềm hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich sắp tớp, Thủ tướng Vladimir Putin đã tái khẳng định niềm tin của ông rằng, lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu là nhằm làm suy yếu năng lực phòng thủ của Nga.
 
“Hiện nay, cả Iran và Triều Tiên đều không gây ra mối đe dọa gì. Lá chắn tên lửa của Mỹ chắc chắn là nhằm để vô hiệu hóa sức mạnh tên lửa hạt nhân của Nga”, ông Putin đã phát biểu như vậy trong bộ phim tài liệu mang tên “Nền Chính trị Lạnh” vừa được phát trên Kênh 1 Đài truyền hình quốc gia Nga tối ngày hôm qua (2/2).
 
Theo lời ông Putin, những hệ thống radar sắp được lắp đặt gần khu vực biên giới phía Tây của Nga như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa NATO có độ bao phủ toàn bộ khu vực lãnh thổ Nga ở phía Châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức Washington kiên quyết “không chịu cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào” về việc lá chắn tên lửa của họ không nhằm vào Nga.
 
Moscow đang tìm cách có được một sự bảo đảm về mặt pháp lý trên văn bản từ phía Mỹ và NATO, trong đó khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa mà họ lắp đặt ở Châu Âu không nhằm mục tiêu vào Nga. Tuy nhiên, đến nay, Washington vẫn từ chối đưa ra một sự bảo đảm như mong muốn của phía Moscow. Nước này chỉ khẳng định trên lời nói rằng, lá chắn tên lửa của họ là để bảo vệ các thành viên NATO khỏi những cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên và Iran.
 
Cũng trong bộ phim tài liệu nói trên, Thủ tướng quyền lực Putin đã nhấn mạnh, Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân cho đến nay, ám chỉ đến vụ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945.
 
“Chúng tôi không thể quên được sự kiện năm đó và chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phản ứng đối với những mối đe dọa nổi lên gần biên giới của chúng tôi”, ông Putin nói thêm.
 
Trong một phát biểu rõ ràng ám chỉ đến Iran, Thủ tướng Nga đã lên tiếng chỉ trích cái mà ông miêu tả là những lời kêu gọi của một số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “về sự can thiệp và thay đổi chính quyền ở một số nước” mà họ tin là có thể “sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
 
“Dường như, các đối tác của chúng ta đang tìm kiếm những nước chư hầu chứ không phải những nước đồng minh. Họ muốn cai trị. Tuy nhiên, Nga không thể chấp nhận điều này”, Thủ tướng Putin nhấn mạnh.
 
Những phát biểu trên của ông Putin được phát đi trên đài truyền hình nhà nước Nga ngay trước thềm Hội nghị An ninh Munich lần thứ 48. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến tham dự hội nghị này cùng với hàng chục quan chức và chuyên gia an ninh hàng đầu đến từ các nước trên khắp thế giới.
 
Trước Hội nghị Munich diễn ra ở Đức từ 3-5/2, Chủ tịch Hội nghị - ông Wolfgang Ischinger đã bày tỏ hy vọng, Nga và các đối tác phương Tây sẽ đạt được một “thỏa hiệp” về vấn đề lá chắn tên lửa trong dịp này “để sự hợp tác giữa hai bên có thể tiến lên phía trước tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Chicago, Mỹ vào tháng 5 tới”.

Giữa Nga với NATO do Mỹ dẫn đầu từ lâu đã đối đầu nảy lửa với nhau về vấn đề lá chắn tên lửa. Dù đã có nhiều cuộc đàm phán diễn ra nhưng mâu thuẫn giữa Moscow Washington liên quan đến vấn đề này đến nay vẫn chưa được hóa giải. Mâu thuẫn này là một trong những nguồn cơn chính gây ra những cơn sóng gió trong mối quan hệ giữa hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh. Mới đây nhất, hồi cuối năm ngoái, thế giới từng chứng kiến một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Nga và Mỹ liên quan đến kế hoạch lá chắn tên lửa.

Khi đó, Tổng thống Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo, Nga sẽ triển khai một loạt tên lửa ở khu vực biên giới với các nước NATO nhằm thẳng vào hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ nếu Washington cứ cố tình thiết lập hệ thống này ở Đông Âu như kế hoạch.

 

Theo Tổng thống Medvedev, Nga sẵn sàng triển khai các tên lửa Iskander có tầm bắn lên tới 500km ở khu vực phía nam Krasnodar Kaliningrad . Đây là nơi gần biên giới với hai nước thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania . Ông Medvedev còn cho biết thêm, Moscow có thể sẽ triển khai các hệ thống vũ khí ở phía nam, gần với Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của kế hoạch triển khai này là nhằm để xóa bỏ mọi mối đe dọa từ phía hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang định dựng lên ở Châu Âu.

 

Phản ứng trước những lời đe dọa của Tổng thống Medvedev, Nhà Trắng tỏ ra không hề nao núng, tuyên bố Washington sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai dự án thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu.

 


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc