(VnMedia) - Nga sẽ thực hiện kế hoạch đóng 6 tàu ngầm và một tàu sân bay mỗi năm bắt đầu từ năm 2013. Đây là tuyên bố vừa được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đưa ra ngày hôm qua (2/2). Kế hoạch này sẽ giúp Hải quân Nga có được một lực lượng tàu ngầm lớn và hiện đại.
“Đến năm 2013, năng lực đóng tàu tại các xưởng của Nga sẽ cho phép chúng tôi đóng 6 tàu ngầm và một tàu sân bay mỗi năm”, ông Rogozin đã nói như vậy với các phóng viên đồng thời cho biết thêm, trong số những tàu chiến mà Nga dự định đóng hàng năm sẽ bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng diesel.
Với kế hoạch trên, năng lực sản xuất tàu ngầm của Nga đã vượt qua thời kỳ Xô viết. Trước đó, mỗi năm, Liên Xô chỉ đóng được trung bình 5 chiếc tàu ngầm.
Phó Thủ tướng Rogozin trước đó từng tiết lộ, năng lực đóng tàu chiến của Nga đã giảm sút nhiều trong thời gian vừa qua do thiếu nguồn tài chính, thiết bị lạc hậu và thiếu nguồn nhân lực tay nghề cao.
Nga có kế hoạch đóng 8 tàu ngầm chiến lược lớp Borey và tới 10 chiếc tàu ngầm lớp Graney từ nay đến năm 2020.
Hồi đầu năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một kế hoạch đầu tư cho quân đội trị giá lên tới 650 tỉ USD. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Nga sẽ trang bị cho mình 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 2 tàu sân bay tấn công Mistral, 10 tàu chiến hiện đại, 10 hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500, hơn 600 máy bay chiến đấu và 100 máy bay trực thăng. Những vũ khí mới này sẽ cho phép Nga tái trang bị vũ khí toàn diện cho các lực lương thông thường và cả lực lượng tên lửa chiến lược.
Phần lớn trong tổng số tiền 650 tỉ USD sẽ được Nga đổ vào hoạt động củng cố sức mạnh của lực lượng Hải quân. Theo đó, Hải quân Nga sẽ nhận được hàng loạt tàu ngầm và các loại tàu chiến mới.
Kế hoạch mua sắm vũ khí hết sức ấn tượng nói trên của
Các nhà phân tích tin rằng, mặc dù đã là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 của thế giới, Nga vẫn cần phải đầu tư lớn để xây dựng các lực lượng thông thường mạnh nhằm giảm phụ thuộc một cách quá mức của quân đội nước này vào hệ thống răn đe bằng tên lửa cũ kỹ có từ thời Xô viết.
Ý kiến bạn đọc