(VnMedia) - Các bộ trưởng quốc phòng NATO hôm qua (3/2) đã thông qua kế hoạch Phòng Thủ thông minh, trong đó có các dự án nhằm “thiết lập mạng lưới an ninh vĩ đại hơn với ít nguồn lực hơn nhưng lại mang tính gắn kết và chặt chẽ hơn”.
Sáng kiến do Tổng Thư ký NATO – ông Anders Fogh Rasmussen đề xuất trên bao gồm việc xây dựng các lưới phòng thủ dựa trên các công nghệ tình báo, giám sát, do thám (ISR) cũng như các hoạt động huấn luyện, hậu cần chung giữa các bên.
Công nghệ ISR bao gồm các máy bay không người lái tối tân, hệ thống vận hành vệ tinh và giám sát chiến trường.
Ông Rasmussen nói: “Các đồng minh đang thảo luận về một loạt dự án khá khả thi và hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực có hạn mà chúng ta đang có. Nhân tiện đây khi chúng ta đang gặp nhau ở
Trong khi đó, ông Alexander Golts, một chuyên gia quân sự quốc phòng của
Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, dự án Phòng thủ Thông minh phải được các nước thành viên NATO phê chuẩn trong hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại
Ý kiến bạn đọc