Mỹ sẽ ngừng cuộc chiến ở Afghanistan sớm hơn dự định

09:18, 03/02/2012
|

(VnMedia) - Mỹ hy vọng sẽ chấm dứt được vai trò tác chiến trong chiến dịch quân sự ở Afghanistan vào giữa năm sau, sớm hơn 1 năm so với dự kiến. Thay vào đó, Mỹ sẽ chuyển sang vai trò huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho quân đội Afghanistan.
 
Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Leon Panetta đưa ra ngày hôm qua (2/2).
  
Ông Panetta cũng xác định năm 2013 sẽ là năm có tính chất quyết định đối với cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm qua tại Afghanistan. Trong năm 2013, các lực lượng Mỹ và NATO sẽ gia tăng các chiến dịch bình định với hy vọng từ giữa đến cuối năm 2013 sẽ ngừng vai trò tác chiến để chuyển hẳn sang làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng bản địa.

Trả lời giới phóng viên Mỹ khi đang trên đường sang dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO được tổ chức tại Brussels hôm 1/2, ông Panetta cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là hoàn tất mọi sự chuyển giao vào năm 2013 và sau đó hy vọng vào khoảng giữa cho tới cuối năm 2013, chúng tôi có thể gỡ bỏ vai trò tác chiến ở Afghanistan”.
 
Ông nói thêm: “Tuy vậy, vai trò mà chúng tôi phải đảm nhiệm vẫn còn rất nặng nề. Không tham gia tác chiến không có nghĩa là chúng tôi sẽ không ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi luôn phải sẵn sàng để có thể tự vệ.”

Đây là lần đầu tiên một quan chức chóp bu của Mỹ nói cụ thể hơn về lộ trình chấm dứt sứ mệnh tác chiến của Mỹ và NATO tại quốc gia Nam Á này.
 
Sau năm 2012, quân đội Mỹ vẫn sẽ duy trì khoảng 68.000 quân ở Afghanistan. Hiện tại, con số lính Mỹ là khoảng 99.000 quân, trong đó dự kiến sẽ đưa 22.000 quân về nước trong năm nay.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh tăng quân vào Afghanistan năm 2009 trong nỗ lực giành lại và nắm giữ các khu vực mà Taliban quản lý.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc