Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên

10:31, 03/02/2012
|

Trong một thông điệp gửi đến cả hai miền Triều Tiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell khẳng định, Washington sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua con đường ngoại giao, với điều kiện Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ với láng giềng Seoul.

Ông Kim Jong-un sẽ thử hạt nhân trong năm nay?

Đây là động thái ngoại giao đầu tiên của Mỹ đối với Triều Tiên sau nhiều tuần chuyển giao quyền lực. Thông điệp này nêu rõ thiện chí của Washington trong nỗ lực đàm phán với chính quyền mới của Bình Nhưỡng.


 Ảnh minh họa

 Mỹ chính thức triển khai động thái ngoại giao đầu tiên để "thăm dò" chính quyền của ông Kim Jong-un

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu về Đông Á này cũng không quên trấn an đồng minh Hàn Quốc bằng cách nhấn mạnh, các nỗ lực ngoại giao chỉ được triển khai khi Seoul cảm thấy hài lòng với thái độ của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên song Bình Nhưỡng cũng cần thực hiện một số bước mà chúng tôi cho là cần thiết, đó là tạo lập hòa bình với Seoul. Chỉ có như vậy mới mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Campbell tuyên bố sau cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jae-shin và đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc Lim Sung-nam.

Quan chức ngoại giao của Mỹ nhấn mạnh thêm, Washington đang chờ xem liệu chính quyền mới của Bình Nhưỡng có sẵn lòng thực hiện những bước đi cần thiết này hay không.
Không chỉ Mỹ mà giới phân tích trên thế giới đều đang hết sức quan tâm đến đường lối ngoại giao của tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc. Vấn đề đặt ra là liệu người kế nhiệm ông Kim Jong-il có tiếp tục sử dụng chiêu bài khiêu khích để giành lợi thế trong mối quan hệ này.

hía Hàn Quốc cho rằng, cái chết của Chủ tịch Kim là cơ hội để hai miền Triều Tiên có những thay đổi tích cực trong quan hệ song phương. “Chúng tôi hy vọng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ thái độ cứng rắn với các hình thức khiêu khích của mình để cùng Seoul hướng tới con đường ngoại giao, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai miền”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik nhấn mạnh trong một diễn đàn tại Seoul.

Tuy nhiên, chính quyền Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un nhiều lần bác bỏ khả năng đàm phán với Seoul, đồng thời chỉ trích giới lãnh đạo Hàn Quốc là "những kẻ phản bội" nhân dân Triều Tiên, đồng thời tuyên bố giới lãnh đạo bảo thủ của Seoul nên "hối lỗi về những tội ác của mình" và tôn trọng các thỏa thuận cấp cao trước đây.

Theo thông tấn xã chính thức KCNA, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đưa ra "danh sách ngỏ các câu hỏi" gồm 9 điểm đối với Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc, yêu cầu không nói đến đối thoại cho đến khi có phản hồi đối với danh sách này. Trong văn bản này, Bình Nhưỡng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc "nhận thức rõ cam kết của mình, ngừng nói về đối thoại liên Triều cũng như cải thiện quan hệ và cân nhắc kỹ liệu Seoul có đủ tư cách đối thoại với Triều Tiên" hay không.

Làm thế nào để đẩy nhanh tiến trình đàm phán đầy gai góc giữa hai miền Triều Tiên này giờ không còn là "chuyện nội bộ" của hai nước mà đã trở thành mối quan tâm chung của cả khu vực, đặc biệt sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời.

Không quá lạc quan nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa đưa ra nhận định rằng, cuộc đàm phán 6 bên có thể được nối lại vào nửa đầu năm nay nếu các nước liên quan không có hành động khiêu khích. Hy vọng trên càng có cơ sở khi chưa đầy một tháng qua, thế giới chứng kiến hàng loạt chuyến ngoại giao con thoi của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước tham gia đàm phán, mà vấn đề hạt nhân của Triều Tiên luôn được ưu tiên trong chương trình nghị sự.

Đây là nội dung chính trong chuyến thăm Nga hai ngày 31/1 và 1/2 của đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Glyn Davies cũng như chuyến thăm Hàn Quốc diễn ra cùng thời điểm của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell. Trong cuộc họp kín kéo dài hai ngày 30 và 31/1 trên đảo Jeju, Hàn Quốc, các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng khẳng định mong muốn tiến trình đàm phán này sớm được khởi động lại dưới sự cầm quyền của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un.

(Theo Đất Việt)

Ý kiến bạn đọc