(VnMedia) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton hôm qua (24/2) đã dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để chỉ trích Nga và Trung Quốc về việc đã bác bỏ những hành động của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria.
Nga và Trung Quốc đang lập một liên minh phản đối bất kỳ hành động can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc khủng hoảng hiện nay ở đất nước Syria. Hai cường quốc này tuyên bố sẽ không để Syria biến thành một Libya thứ hai. Hiện tại, Nga và Trung Quốc không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ ủng hộ kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào đất nước Trung Đông. Trước đó, hồi đầu tháng 2, Moscow và Bắc Kinh đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.
Lập trường của Nga và Trung Quốc đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Ngoại trưởng Mỹ Hillary. Bà này đã dùng những ngôn từ rất gay gắt để chỉ trích Nga, Trung.
"Thật là đau đớn khi chứng kiến hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dùng quyền phủ quyết của họ trong khi những người dân ngoài kia đang bị giết hại. Nạn nhân gồm cả phụ nữ, trẻ em và những thanh niên trẻ dũng cảm. Những ngôi nhà bị phá hủy. Đó là hành động đáng khinh và tôi đang tự hỏi họ đứng về phía nào? Họ chắc chắn không đứng về phía người dân Syria", bà Hillary nói.
Nữ Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng, cộng đồng quốc tế sẽ giúp thuyết phục Nga và Trung Quốc thay đổi lập trường liên quan đến vấn đề Syria.
“Nga, Trung phải hiểu rằng, họ đang đi ngược lại với nguyện vọng không chỉ của người dân Syria mà còn của cả cuộc Cách mạng Mùa xuân Ả-rập. Nga và Trung Quốc càng sớm ủng hộ hành động của Liên Hợp Quốc ở Syria thì chúng ta càng sớm có được một nghị quyết cho phép áp dụng những bước đi cần thiết ở đất nước Trung Đông này”, bà Hillary đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo trong Hội nghị Bạn bè của Syria diễn ra ở Tunisia ngày hôm qua.
Hội nghị ở Tunisia với sự tham gia của Mỹ, các nước phương Tây và Ả-rập là để nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong khi hội nghị này không đưa ra được một giải pháp nào ngoài lời đe dọa sẽ cô lập và trừng phạt mạnh tay hơn với Tổng thống Assad, Ngoại trưởng Hillary đã đưa ra dự báo về một cuộc đảo chính quân sự ở Syria giống với cuộc đảo chính lật đổ chính quyền ở Ai Cập và Tunisia. "Chúng ta đã nhìn thấy điều đó xảy ra ở một số nước hồi năm ngoái và tôi nghĩ nó sẽ xảy ra ở Syria".
Những phát biểu trên của bà Hillary được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Obama vừa có những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về vấn đề Syria trong hội nghị ở Tunisia hôm qua. Ông Obama cho biết, Mỹ và các nước đồng minh sẽ sử dụng “mọi công cụ có trong tay” để chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay ở Syria.
Cả Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary đều ám chỉ đến việc Mỹ sẽ vũ trang cho phe đối lập Syria.
Cuộc nổi dậy ở Syria đã nổ ra từ hồi tháng 3 năm ngoái. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, trong gần một năm qua, các cuộc đàn áp, đụng độ giữa lực lượng chính phủ với quân nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.400 người.
Lập trường của Nga và Trung Quốc
Nga và Trung Quốc từ đầu đến giờ vẫn kiên định phản đối mọi hành động của phương Tây nhằm can thiệp vào Syria. Hai nước này tin rằng, việc phương Tây đứng về một bên trong cuộc xung đột ở Syria chỉ làm cho cuộc khủng hoảng ở nước này thêm trầm trọng.
Rõ ràng, Mỹ và phương Tây không đứng trên lập trường của các bên trong cuộc khủng hoảng ở Syria. Thay vào đó, các cường quốc này đứng về phe đối lập, ủng hộ cuộc chiến chống lại Tổng thống Assad. Hành động đứng về một phía trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng là nguyên nhân kích động bạo lực.
Trong khi lên tiếng chỉ trích những cuộc đàn áp người biểu tình của chính phủ Syria và kêu gọi chấm dứt bạo lực, Moscow và Bắc Kinh cũng phản đối nghị quyết do các cường quốc phương Tây phác thảo liên quan đến vấn đề Syria. Theo hai cường quốc Nga, Trung, các bản nghị quyết do phương Tây trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ nhằm công kích một bên trong cuộc xung đột ở Syria thay vì phải chỉ trích cả hai bên.
Một trong những lý do chính khác khiến Nga và Trung Quốc liên tục phản đối các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do phương Tây trình lên là do hai nước này đã rút ra được một bài học từ cuộc khủng hoảng ở Libya. Nga và Trung Quốc đã để cho Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết về Libya và phương Tây đã “vịn” vào nghị quyết này để can thiệp “quá giới hạn cho phép” vào tình hình Libya. Nga, Trung tin rằng, một nghị quyết mới về Syria sẽ là cái cớ để phương Tây tiếp tục can thiệp vào tình hình đất nước Trung Đông nhằm thay đổi thể chế ở đây theo hướng có lợi cho họ.
Theo Nga, Trung, cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria là thông qua đối thoại, đàm phán. Tuy nhiên, với việc các cường quốc phương Tây đứng ra công khai ủng hộ phe đối lập thì khả năng đưa các bên trong cuộc xung đột ở Syria đến bàn đàm phán là rất khó.
Kiệt Linh
Ý kiến bạn đọc