11.000 người chống đối “đấu” với 35.000 người ủng hộ Putin

16:53, 04/02/2012
|

(VnMedia) - Hàng chục nghìn người dân Nga bất chấp thời tiết giá buốt hôm nay (4/2) đã đổ ra đường tham gia vào hai cuộc biểu tình riêng rẽ ở trung tâm thủ đô Moscow với một bên là chống đối lại Thủ tướng Vladimir Putin và bên kia là ủng hộ vị chính khách quyền lực này.
 
Cuộc biểu tình đầu tiên là của những người chống đối Thủ tướng Putin. Những người này kêu gọi tiến hành các cuộc bỏ phiếu công bằng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 tới. Đây là cuộc bầu cử mà Thủ tướng Putin với tư cách là ứng cử viên được dự đoán nắm phần chắc chiến thắng trong tay và ông sẽ quay trở lại điện Kremlin làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 3. Ngoài kêu gọi bỏ phiếu công bằng, cuộc biểu tình này còn kêu gọi người dân xứ sở Bạch Dương “không bỏ phiếu” cho ông Putin.
 
Cảnh sát Nga cho biết, tính đến khoảng 12h trưa ngày hôm nay, có khoảng 11.000 người đã đến tham gia vào cuộc biểu tình chống Putin ở  khu Kaluzhskaya Ploshchad, thủ đô Moscow.
 
Các nhà phân tích tin rằng, cuộc biểu tình trên là phép thử đối với khả năng duy trì động lực của phe đối lập sau hai cuộc biểu tình trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội mà họ cáo buộc là có gian lận.
 
“Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn. Một cuộc biểu tình hòa bình sẽ không thể thay đổi được đất nước chúng tôi”, người tổ chức cuộc biểu tình và cũng là một nhân vật đối lập hàng đầu – ông Boris Nemtsov cho biết trước khi cuộc biểu tình diễn ra.
 
Khoảng 30.000 đã đăng ký tham gia vào cuộc biểu tình chống Putin trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, con số người tham gia thực sự vào cuộc biểu tình ngày hôm nay chỉ là 11.000, thấp hơn rất nhiều so với con số ước tính 100.000 người trong hai cuộc biểu tình trước đây. Liệu có phải là phe đối lập đang mất dần động lực và đang suy yếu dần đi?
 
Song song với cuộc biểu tình chống Putin, tại một địa điểm khác cũng đang diễn ra một cuộc biểu tình riêng rẽ với mục đích đối lập là thể hiện sự ủng hộ đối với vị chính khách quyền lực nhất nước Nga. Cuộc biểu tình này thu hút con số gần gấp ba, tức là 35.000 người, ủng hộ ông Putin đến tham dự. Những người ủng hộ Thủ tướng Putin kêu gọi phía bên kia chống lại cái mà họ gọi là các nỗ lực nhằm kích động Cuộc Cách mạng Cam ở Nga. Trong đầu những năm 2000, các cuộc nổi dậy được gọi là những cuộc cách mạng màu đã diễn ra ở nhiều nước CH cựu Xô Viết như Ukraine và Gruzia sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi.
 
Thủ tướng Putin chiều qua (3/2) đã cảm ơn những người có kế hoạch tiến hành một cuộc biểu tình nhằm ủng hộ ông. “Tôi chia sẻ quan điểm với họ”, ông Putin cho biết.
 
Cả hai cuộc biểu tình nói trên đều được Tòa thị chính Moscow cho phép diễn ra. Cảnh sát Moscow cho biết, họ đã huy động một lực lượng khổng lồ gồm 9.000 sĩ quan để đảm bảo trật tự trong các cuộc biểu tình.
 
Ngoài hai cuộc biểu tình chính diễn ra ở trung tâm thủ đô Moscow, các cuộc biểu tình lẻ tẻ chống đối và ủng hộ Thủ tướng Putin cũng diễn ra ở khắp các thành phố lớn nhỏ của Nga từ Siberia đến vùng Viễn Đông. Những cuộc biểu tình này thu hút từ vài trăm đến vài nghìn người tham gia.
 
Trong hơn một thập kỷ qua, ông Putin luôn là nhân vật chính khách có uy tín và được lòng dân Nga nhất. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở nên xấu đi với Thủ tướng Putin kể từ hồi tháng 9 năm ngoái khi ông bất ngờ tuyên bố sẽ hoán đổi vị trí với Tổng thống Dmitry Medvedev. Theo đó, ông sẽ tham gia tái tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ tới. Và sau khi trở thành Tổng thống mới của nước Nga, ông sẽ bầu chọn ông Medvedev vào vị trí Thủ tướng. Tin tức này thật ra được khá nhiều người dân Nga ủng hộ bởi trong suốt 4 năm qua, họ đã được hưởng sự ổn định và yên bình dưới thời của cặp đôi quyền lực Medvedev-Putin. Những người dân phản đối quyết định của ông Putin vì chính họ thì ít mà phần nhiều là do sự “khích động”, “tuyên truyền xấu” của phe đối lập cũng như phương Tây. Sau sự kiện này, uy tín của Thủ tướng Putin bắt đầu suy giảm.
 
Tổn thất lớn nhất về hình ảnh mà ông Putin phải gánh chịu gây ra từ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra hôm 4/12/2011. Nhiều người cáo buộc cuộc bầu cử này có gian lận theo hướng có lợi cho Đảng Nước Nga thống nhất của Thủ tướng Putin. Hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ và quy mô diễn ra sau đó đã khiến cho uy tín của ông Putin sụt giảm mạnh hơn. Bất chấp sự sụt giảm về tỉ lệ ủng hộ, các cuộc thăm dò dư luận trong suốt nhiều tháng qua ở nước Nga vẫn cho thấy, ông Putin tiếp tục là vị chính khách được yêu mến nhất nước Nga. Ông này cũng được dự đoán là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 4/3 tới, thậm chí là chiến thắng tuyệt đối ngay từ vòng đầu chứ không phải qua vòng “đấu phụ”. Với chiến thắng này, ông Putin sẽ quay trở lại điện Kremlin sau hai nhiệm kỳ tổng thống trước đó kéo dài từ năm 2000 đến năm 2008. Tuy nhiên, trong lần lên cầm quyền này, ông Putin sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn bởi tỉ lệ ủng hộ ông không còn cao như trước và ông sẽ phải đối mặt với sự chống đối nhiều hơn từ các phe nhóm đối lập.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc