(VnMedia) - Các tướng lĩnh hàng đầu cùng với hàng ngàn binh lính của CHDCND Triều Tiên hôm 9/1 đã một lần nữa thề sẽ “sống chết” với Đại tướng trẻ Kim Jong Un – tân Lãnh đạo tối cao cũng là Tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên.
Trong đoạn băng vừa được phát đi trên đài truyền hình quốc gia, người ta thấy các tướng lĩnh Triều Tiên hô vang một loạt những khẩu hiệu thể hiện sự ủng hộ và trung thành với Đại tướng Kim Jong Un như “Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ ông Kim Jong Un”. Sau đó là hình ảnh các binh lính diễu binh bên ngoài Cung Tưởng niệm Kumsusan – nơi thi hài Nhà lãnh đạo Kim Il Sung cũng là ông nội của Đại tướng Kim Jong Un được đặt tại đây.
Cả tân Lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cấp cao của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên đều không thấy có mặt tại lễ diễu binh.
"Chúng tôi sẽ thiết lập một bức tường thành 10.000 lớp để bảo vệ chỉ huy tối cao của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành những khẩu súng trường hay những quả bom được dùng như tấm rào chắn bảo vệ hàng đầu của ông Kim Jong Un. Chúng tôi sẽ trở thành những tấm thân thách thức cái chết để bảo vệ ông Kim Jong Un", ông Ri Yong Ho, Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, tuyên bố. Giọng nói sang sảng của ông này vang khắp quảng trường trước Cung Tưởng niệm Kumsusan khi hàng ngàn binh lính đứng thành hàng thẳng tắp và nghiêm trang.
Sau khi đọc bản cam kết trung thành với Nhà lãnh đạo Kim Jong Ung, ông Ri Yong Ho tuyên bố sẽ dẹp tan bất cứ kẻ thù nào vi phạm vùng trời, đất và biển của Triều Tiên.
Giữa biển người gồm hàng ngàn binh lính nổi lên một tấm biển có đề dòng chữ: “Chúng ta hãy đoàn kết, đoàn kết và đoàn kết xung quanh đồng chí đáng kính Kim Jong Un". Sau màn diễu binh và tuyên thệ, 9 binh lính thuộc lục quân, không quân và hải quân đã bước lên thành một hàng và thề sẽ “trả đũa không thương tiếc” nếu kẻ thù tấn công Triều Tiên.
Triều Tiên trong thời gian gần đây liên tục tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành, diễu binh trên khắp cả nước để bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết xung quanh tân Lãnh đạo Kim Jong Un.
Gần đây nhất, hôm 3/1, hơn 100.000 người Triều Tiên đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn để ủng hộ tân Lãnh đạo mới Kim Jong Un. Cuộc tuần hành diễn ra giữa trời mưa tuyết tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Trong thông điệp đầu năm mới 2012 được phát đi đúng hôm 1/1, Triều Tiên cũng đã kêu gọi toàn đảng, toàn quân và toàn dân “trở thành chiến hào sống, tấm lá chắn sống” để bảo vệ Đại tướng Kim Jong Un đến chết.
Hôm 19/12/2011, cả đất nước Triều Tiên rúng động trước tin Nhà lãnh đạo kính yêu Kim Jong Il của họ đột ngột từ trần cách đó 2 ngày vì bị nhồi máu cơ tim trên một chuyến tàu khi ông đang có chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Vài giờ sau đó, báo chí Triều Tiên đồng loạt gọi con trai út của Chủ tịch Kim – Đại tướng 4 sao Kim Jong Un là “người kế nhiệm vĩ đại” đồng thời kêu gọi 24 triệu dân Triều Tiên đoàn kết, ủng hộ Nhà lãnh đạo mới.
Đã có nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng lãnh đạo của vị tướng trẻ chưa đầy 30 tuổi Kim Jong Un. Họ lo ngại tình hình Triều Tiên có thể sẽ bất ổn sau sự ra đi của Chủ tịch Kim. Tuy nhiên, tình hình ở đất nước Triều Tiên rõ ràng rất ổn định bởi quân đội nước này đã tuyên bố trung thành và ủng hộ Đại tướng Kim Jong Un ngay sau khi thông báo về cái chết của Chủ tịch Kim được đưa ra.
"Sẽ không có chuyện xảy ra một cuộc đảo chính quân sự ở Triều Tiên bởi quân đội đã thề trung thành với Kim Jong Un”, nguồn tin thân cận với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh khẳng định.
Với việc Đại tướng Kim Jong Un vừa được dân chúng Triều Tiên ủng hộ vừa nhận được lời tuyên thệ trung thành của quân đội thì đất nước Triều Tiên không có lý gì rơi vào tình trạng bất ổn. Hơn nữa, Đại tướng Kim Jong Un còn được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi các quan chức cấp cao khác trong chính phủ, trong đó có người em gái của Chủ tịch Kim - Kim Kyong Hui và chồng của bà này Jang Song-thaek.
Quyền lực của Đại tướng Kim Jong Un được củng cố thêm bởi sự ủng hộ của Trung Quốc – đồng minh lớn nhất và quan trọng nhất của Triều Tiên. Trung Quốc đã kêu gọi nhân dân Triều Tiên đoàn kết, ủng hộ Đại tướng Kim Jong Un.
Ý kiến bạn đọc