Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng lời nói, hành động

06:45, 10/01/2012
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (9/1) đã lên tiếng cảnh báo Mỹ hãy “thận trọng trong lời nói và hành động” sau khi Washington thông báo một chiến lược quân sự mới theo hướng tập trung đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc bằng cách củng cố liên minh và thiết lập các căn cứ khắp Châu Á.

 

Tuyên bố từ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng ở trên là phản ứng chính thức đầu tiên của Bắc Kinh đối với chiến lược quân sự mới của Mỹ được công bố hồi tuần trước. Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đã cảnh báo Mỹ không được hành động liều lĩnh sau khi chính quyền của Tổng thống Obama tuyên bố hướng trọng tâm của chiến lược quân sự mới vào khu vực Châu Á.

 

"Chúng tôi sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ ảnh hưởng từ những điều chỉnh trong chiến lược quốc phòng của Mỹ đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và những diễn biến an ninh trên toàn cầu. Những cáo buộc nhằm vào Trung Quốc của phía Mỹ trong bản chiến lược quốc phòng mới là hoàn toàn vô căn cứ, không có cơ sở", phát ngôn viên Geng cho biết trong tuyên bố được đăng tải trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc (www.mod.gov.cn).

 

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ đi theo dòng chảy của thời đại bằng cách hợp tác với Trung Quốc và quân đội Trung Quốc theo một cách tích cực và hợp lý. Mỹ nên thận trọng trong các lời nói và hành động đồng thời làm nhiều hơn những việc có lợi cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước", ông Geng cảnh báo.

 

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ đặt ưu tiên cho việc củng cố sức mạnh ở Châu Á trong một nỗ lực nhằm đối phó với khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực.

 

Theo chiến lược mới, Mỹ sẽ duy trì những căn cứ quân sự lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc đồng thời triển khai thêm hàng nghìn binh lính, tàu chiến hải quân và máy bay đến Australia .

 

Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ tập trung đối phó vào hai mối đe dọa chính của Trung Quốc và Iran ở khu vực Biển Đông và Eo biển Hormuz.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng

 

Sau Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cũng lên tiếng phản pháo Mỹ về bản chiến lược quốc phòng mới. Cho đến thời điểm này, giới quan chức ở Bắc Kinh được cho là đang kiềm chế, tránh đưa ra những phát biểu quá gay gắt và trực tiếp như báo chí Trung Quốc đưa ra trước đó vì không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ.

 

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á là dựa vào những suy nghĩ sai lầm về các ý định của Trung Quốc trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội.

 

"Những cáo buộc nhằm vào Trung Quốc trong bản chiến lược quốc phòng mới của Mỹ là không có cơ sở và về cơ bản là không thực tế. Trung Quốc luôn kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình, thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập. Chính sách quốc phòng của chúng tôi chỉ đơn thuần mang tính phòng vệ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có gây ra mối đe dọa đối với an ninh Mỹ.

 

Trên thực tế, Mỹ và một số nước Châu Á ngày càng quan ngại về các kế hoạch phát triển quân sự của Trung Quốc trong những năm gần đây.

 

Trung Quốc đã liên tục tăng cường sức mạnh hải quân bằng việc trang bị thêm hàng loạt tàu ngầm, tiến hành thử nghiệm chiếc tàu sân bay đầu tiên, củng cố khả năng về do thám và tên lửa đồng thời mở rộng các hoạt động của hải quân nước này trên biển.

 

Những động thái trên của Bắc Kinh đã khiến Washington lo ngại. Để đáp trả lại, từ những tháng cuối năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Obama đã hối hả thực hiện các hoạt động ngoại giao sôi nổi ở Châu Á để chứng tỏ cho Trung Quốc thấy Mỹ đang trở lại Châu Á và đang tìm cách củng cố vị thế của cường quốc này ở đây. Washington đã làm Bắc Kinh “đứng ngồi không yên” bằng một loạt kế hoạch triển khai quân sự ở khu vực Châu Á như đưa binh lính đến Australia , triển khai tàu chiến ở các nước như Singapore , Philippine.... Báo chí Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang tìm cách bao vây quân sự đối với nước này.


Kiệt Linh - (theo Reuters, THX)

Ý kiến bạn đọc