Phương Tây “phát sốt” vì Iran lộ hạt nhân mới

07:28, 10/01/2012
|

(VnMedia) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm qua (9/1) chính thức xác nhận, Iran đã bắt đầu làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 20% tại một nhà máy ngầm dưới lòng đất. Tiết lộ này chắc chắn sẽ khiến phương Tây nổi điên với Iran sau khi đã tìm mọi cách để ngăn cản chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước CH Hồi giáo.
 
Uranium được làm giàu ở mức 20% rất dễ được chuyển thành nhiên liệu cho đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa, quá trình tinh chế uranium ở cấp độ cao này của Iran lại được tiến hành ở một cơ sở ngầm được đặt sâu trong lòng núi, rất khó bị đánh bom. Cả hai điều này đủ để khiến phương Tây ngày càng tin chắc rằng, Tehran đang tìm cách có được vũ khí nguyên tử.
 
"IAEA có thể xác nhận Iran đã bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ 20% ở các máy ly tâm IR-1 trong Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu Fordo", cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố.
 
Tuy nhiên, phát ngôn viên IAEA – bà Gill Tudor cho hay, tất cả các hoạt động ở cơ sở hạt nhân Fordo hiện tại “đang nằm dưới sự kiểm soát và theo dõi của IAEA".
 
Trước đó, các quan chức Iran từng cho biết, nhà máy Fordo, nằm sâu trong lòng ngọn núi gần thành phố Qom, được xây dựng là nhằm sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ 20% cho các hoạt động nghiên cứu y học của Iran.
 
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng  Hạt nhân Iran (AEOI) – ông Fereydoon Abbasi hồi tháng 8 năm ngoái từng tiết lộ, Iran có kế hoạch chuyển tất cả các cơ sở làm giàu uranium từ một nhà máy ở Natanz đến Fordo vì lý do an ninh. Ông này cũng khẳng định Iran không có kế hoạch làm giàu uranium tới mức độ cao hơn 20%.
 
Mặc dù IAEA đã khẳng định đang kiểm soát các hoạt động ở nhà máy Fordo và Tehran tuyên bố nước này làm giàu uranium ở cấp độ 20% cho các hoạt động nghiên cứu y học nhưng những thông tin mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran nói trên chắc chắn sẽ khiến các cường quốc phương Tây nóng mặt và khiến tình hình ở khu vực Trung Đông trở nên nghiêm trọng hơn.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Victoria Nuland phát biểu, việc Iran làm giàu uranium ở cấp độ 20% ở nhà máy Fordo “là hành động vi phạm nghiêm trọng hơn nữa các nghĩa vụ hạt nhân của nước này. Iran đang làm giàu uranium ở một cấp độ không thích hợp và đây rõ ràng là một vấn đề”.
 
Ngoại trưởng Anh William Hague thì miêu tả động thái mới của Iran là “một hành động đầy khiêu khích, phủ nhận những tuyên bố trước đó về việc chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự".
 
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Đức bày tỏ hy vọng Liên minh Châu Âu sẽ nhất trí về một gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran trong cuộc họp diễn ra vào ngày 30/1 tới bởi theo Đức, các hoạt động ở nhà máy Fordo “là một bước tiến nữa làm leo thang căng thẳng. Với diễn biến mới, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về bản chất quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran. Chừng nào Iran không thay đổi thì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn”.
 
Hiện tại, quan hệ giữa Iran với các cường quốc phương Tây đã đang “căng như dây đàn” sau khi IAEA hồi cuối năm ngoái đưa ra một bản báo cáo ám chỉ Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân. Ngay khi bản báo cáo của IAEA được công bố, các nước hồi hả tìm cách gây áp lực mạnh mẽ với Tehran. Mỹ, Anh và Canada đều đồng loạt thông báo những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Tin đồn cũng dấy lên về việc Mỹ, Anh và Israel đang bàn cách đánh Iran. Cả khu vực Trung Đông cũng nóng lên như chảo lửa bởi các cuộc tập trận liên tiếp của Iran và những lời đe dọa, cảnh báo từ phương Tây.


Kiệt Linh - (theo Reuters, RIA, THX)

Ý kiến bạn đọc