Philippine tập trận với Mỹ để thách thức Trung Quốc?

08:30, 28/01/2012
|

(VnMedia) - Một quan chức cấp cao Philippine hôm qua (27/1) cho biết, họ sẽ tiến hành tập trận chung nhiều hơn với Mỹ nhưng không có ý định đưa các căn cứ của quân đội Mỹ quay trở lại nước này.

 

Theo ông Ramon Carandang, Thư ký phụ trách Kế hoạch Chiến lược và Phát triển Tuyên truyền của Tổng thống, Philippine và Mỹ đang thảo luận, bàn bạc về việc “củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng”.

 

Các cuộc thảo luận trên mới đang ở giai đoạn đầu và chưa có điều gì được quyết định, ông Carandang cho hay.

 

"Những biện pháp cụ thể nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Philippine đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ đang được chúng tôi xem xét. Tuy nhiên, trong những sáng kiến này, không có bất kỳ sáng kiến nào liên quan đến vấn đề sắp xếp các căn cứ quân sự của Mỹ ở Philippine tương tự như thời trước năm 1991," ông Carandang nhấn mạnh.

 

Ông Carandang cho biết, cuộc tập trận Balikatan (vai kề vai) 2012 đang được Mỹ và Philippine chuẩn bị chi tiết để đảm bảo nó có thể diễn ra thành công. Đây là cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực của quân đội Philippine trong việc đối phó, đáp trả với các mối đe dọa và thảm họa.

 

"Chính quyền Tổng thống Aquino từ khi lên nhậm chức đã làm việc rất nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh phòng vệ của Philippine, đặc biệt là năng lực của Lực lượng Hải quân. Chúng tôi đang thực hiện mục tiêu này bằng việc hợp tác không chỉ với Mỹ mà còn với cả Australia và nhiều nước láng giềng Châu Á khác. Đó là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm củng cố năng lực quốc phòng của đất nước chúng tôi", ông Carandang nói thêm.

 

Trong năm qua, thế giới chứng kiến quan hệ giữa Mỹ và Philippine được đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Năm nay, Philippine và Mỹ được cho là sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa hai nước này trong bối cảnh Washington đang tìm cách khôi phục lại ảnh hưởng ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Philippine đang muốn dựa vào Mỹ để đối phó với Trung Quốc.

 

Hồi năm ngoái, Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ Philippine trong cuộc tranh chấp lãnh hải của nước này với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Điều này đã khiến Bắc Kinh nóng mặt, cảnh báo những nước “theo” Mỹ sẽ phải chịu nhiều mất mát về lợi ích kinh tế. Hồi đầu năm nay, Trung Quốc cũng tỏ ra rất tức giận khi Mỹ và Philippine tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung ở Biển Đông vào tháng 3 tới.


Kiệt Linh - (theo Chinadaily)

Ý kiến bạn đọc