(VnMedia) - Đảng Dân chủ đối lập chính ở Thái Lan hôm qua (24/1) đã đệ đơn đề nghị truất quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul vì việc đã tái cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinwatra, tờ Bangkok Post trên mạng đưa tin.
Theo Bangkok Post, ông Wirat Kallayasiri - một thành viên trong nhóm luật của Đảng Dân chủ, và ông Chaiwut Phongphaew – một nghị sĩ của tỉnh Songkhla, đã thay mặt Đảng Dân chủ viết một lá đơn đòi luận tội và truất quyền nữ Thủ tướng Yingluck cũng như Ngoại trưởng Surapong. Hai chính khách này đã yêu cầu Chủ tịch Thượng viện Thái Lan gửi lá đơn này sang Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) để xem xét.
Ông Wirat cho hay, lá đơn đề nghị của họ có chữ ký của 145 nghị sĩ, nhiều hơn con số tối thiểu cần thiết là 125 chữ ký. Ông Wirat cho biết, ông tin là sẽ mất khoảng 15 ngày để Thượng viện xác thực những chữ ký trong lá đơn.
Hộ chiếu của ông Thaksin đã bị Bộ Ngoại giao Thái Lan dưới thời Đảng Dân chủ cầm quyền thu hồi hồi tháng 8 năm 2009.
Đảng Dân chủ đối lập cho biết, họ muốn Ngoại trưởng Surapong phải bị cách chức vì đã tái cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin bất chấp việc ông này bị Tòa án tối cao kết án tù trong vụ án đất đai ở đường Ratchadapisek. Hơn nữa, ông Thaksin còn bị Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) phát lệnh truy nã vì những cáo buộc khủng bố. Theo lệnh này, ông Thaksin bị cấm đi lại ra khỏi đất nước Thái Lan.
Theo ông Wirat, Ngoại trưởng Surapong đã vi phạm các quy định của Bộ Ngoại giao liên quan đến vấn đề hộ chiếu.
Trong khi đó, ông Chaiwut cho biết, một lá thư đã được gửi đến Ngoại trưởng Yingluck – người giám sát Bộ Ngoại giao, để yêu cầu bà thu hồi hộ chiếu được cấp lại cho ông Thaksin nhưng bà này đã không có hành động gì.
Năm ngoái, chính trường thế giới chứng kiến sự tỏa sáng bất ngờ của nữ chính khách Thái Lan trẻ trung, xinh đẹp Yingluck Shinawatra. Dù là chính khách còn non trẻ trên chính trường nhưng với lợi thế là vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng thu hút, thuyết phục đám đông tốt và đặc biệt là nhờ vào uy tín của anh trai Thaksin, bà Yingluck, 44 tuổi, đã dẫn dắt thành công đảng Pheu Thai của mình đến với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Nhờ đó, bà Yingluck đã trở thành Thủ tướng thứ 28 và là nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Thái Lan.
Tuy nhiên, ngay khi lên cầm quyền, bà Yingluck đã phải đối mặt với một thách thức lớn là giải quyết sao cho khéo những vấn đề liên quan đến anh trai bà – cựu Thủ tướng Thaksin. Nếu không, bà Yingluck có thể sẽ phải chịu số phận như một số chính phủ thân Thaksin trước đó. Các chính phủ này đều gục ngã trong tay những thành phần đối lập với ông Thaksin.
Kiệt Linh -
(theo Chinadaily, THX, Bangkok Post)
Ý kiến bạn đọc