Nga sắp thử hơn 70 hệ thống tên lửa mới

06:53, 14/01/2012
|

(VnMedia) - Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (13/1) vừa tiết lộ, nước này sẽ tiến hành thử nghiệm hơn 70 hệ thống tên lửa và rocket mới tại bãi thử Kapustin Yar trong năm 2012.
 
Các hệ thống tên lửa và rocket mới nằm trong hơn 160 dự án đang được thực hiện của Nga, Đại tá Vadim Koval cho biết. Tuy nhiên, ông Koval không cung cấp thông tin chi tiết về những hệ thống tên lửa mới này.
 
Theo Đại tá Koval, riêng trong năm ngoái, Nga đã thực hiện hơn 500 vụ phóng thử tên lửa tại bãi thử Kapustin Yar và một số khu vực khác. Hầu hết những vụ thử tên lửa và rocket của các Lực lượng Vũ trang Nga, gồm Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Lực lượng Phòng không và Lực lượng Tên lửa, Pháo binh, đều diễn ra ở bãi thử Kapustin Yar thuộc khu vực Astrakhan. Đây là nơi nằm giữa hai thành phố Volgograd và Astrakhan.
 
Vụ thử tên lửa gần đây nhất của Nga là diễn ra vào ngày 27/12/2011. Khi đó, Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 mang theo đầu đạn mới có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Các Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đang xem xét khả năng kéo dài thời gian sử dụng tên lửa RS-18 vì đây là một trong những loại tên lửa tốt nhất của Nga..
 
Tuy nhiên, những vụ thử tên lửa gây chú ý nhất của Nga trong năm qua chính là các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava tối tân.
 
Nga muốn phát triển tên lửa Bulava thành thứ vũ khí trụ cột trong kho hạt nhân của nước này. Dự án phát triển tên lửa Bulava (SS-NX-30) là một trong những dự án vũ khí đắt nhất của Nga. Bulava là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Đây là loại tên lửa 3 giai đoạn dùng nhiên liệu đẩy rắn. Tên lửa này nặng 36,8 tấn, có thể mang từ 6 tới 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên tới hơn 8.000km. Một tên lửa Bulava có sức công phá khủng khiếp gấp 100 lần vụ nổ phá hủy thành phố Hiroshima năm 1945.
 
Sau nhiều thất bại trước đó, những vụ thử tên lửa Bulava trong năm 2011 đều diễn ra thành công. Kết quả này đã dập tắt những hoài nghi của các quan chức và chuyên gia quân sự về dự án phát triển tên lửa Bulava. Chính vì thế, hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Dmitry Medevedev tuyên bố sẽ sớm đưa siêu tên lửa Bulava vào phục vụ trong quân đội Nga.
 
Nga và Mỹ là hai cường quốc hàng đầu về chế tạo và phát triển tên lửa. Giữa hai nước này đang tồn tại một mâu thuẫn lớn xung quanh kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa của Mỹ ở Châu Âu. Hồi cuối tháng 11 vừa rồi, Tổng thống Medvedev đã ra lệnh tiến hành một loạt bước đi nhằm củng cố khả năng phòng thủ tên lửa của Nga, trong đó có các hoạt động triển khai tên lửa gần biên giới một số nước thành viên NATO. Đây được xem là đòn trả đũa của Nga đối với kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ.
 
Moscow muốn Mỹ phải đưa ra một lời bảo đảm mang tính ràng buộc về mặt pháp lý khẳng định kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu không nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Washington từ chối thực hiện mong muốn ngày của Moscow. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch lá chắn tên lửa của nước này bất chấp sự phản đối gay gắt từ Nga.


Kiệt Linh - (theo RIA, Reuters, AFP)

Ý kiến bạn đọc