Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc vì làm ăn với Iran

06:39, 13/01/2012
|

(VnMedia) - Mỹ hôm qua (12/1) đã quyết định trừng phạt Tập đoàn Zhuhai Zhenrong  của nhà nước Trung Quốc vì công ty này tiếp tục giao dịch, làm ăn với Iran. Tập đoàn Zhuhai Zhenrong là nhà cung cấp các sản phẩm xăng dầu lớn nhất cho nước CH Hồi giáo.
 
Ngoài Zhuhai Zhenrong, Mỹ còn áp đặc các biện pháp trừng phạt với hai công ty khác là công ty Kuo Oil Pte Ltd của Singapore và công ty FAL Oil Company Ltd ở Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất.
 
"Theo lệnh trừng phạt được đưa ra ngày hôm nay, cả 3 công ty trên sẽ bị cấm nhận được giấy phép xuất khẩu của Mỹ, không được trợ giúp về thương mại từ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ và không có được các khoản vay trên 10 triệu USD từ các tổ chức tài chính Mỹ”, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ thông báo.
 
"Những biện pháp trừng phạt trên chỉ áp dụng với các công ty bị trừng phạt chứ không nhằm vào các chính phủ hay các nước", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
 
Mỹ đang nỗ lực cùng với các đồng minh gây sức ép để chính phủ Iran từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ đã vấp phải sự cản trở từ phía Trung Quốc trong nỗ lực này. Trung Quốc từ lâu đã là một đối tác thương mại và là một nhà nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu của Iran. Mặc dù Washington đã cử cả Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đến Trung Quốc để thuyết phục nước này cùng với phương Tây thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Iran nhưng Bắc Kinh đã thẳng thừng từ chối.
 
Các nhà phân tích cho rằng, động thái trừng phạt công ty Trung Quốc của Mỹ ngày hôm qua chỉ mang tính biểu tượng bởi công ty Zhuhai Zhenrong không làm ăn gì nhiều với Mỹ. Tuy nhiên, đây là động thái phát đi một thông điệp, một cảnh báo đối với Bắc Kinh và 3 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước này gồm Sinopec, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Xăng Dầu Trung Quốc.
 
Các chính khách trong Thượng viện Mỹ cũng đang kêu gọi thực thi các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn đối với Trung Quốc để nước này phải đứng cùng với Mỹ và EU trong cuộc đối đầu với Iran. Theo đó, các Thượng nghị sĩ Mỹ muốn trừng phạt 3 công ty dầu mỏ lớn nhất của Trung Quốc nói trên.


Kiệt Linh - (theo Reuters, AFP)

Ý kiến bạn đọc