(VnMedia) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (5/1) tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bất chấp những khó khăn về tài chính mà nước này đang phải đối mặt.
Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Obama công bố chiến lược quốc phòng mới của Mỹ.
"Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và sự cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của chúng tôi ở khu vực quan trọng này", ông Obama phát biểu trong buổi lễ diễn ra tại Lầu Năm Góc khi bên cạnh ông có Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Tổng tham mưu trưởng quân đội Martin Dempsey.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các mối quan hệ đối tác, đồng minh quan trọng, trong đó có NATO.... Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cảnh giác, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông", ông Obama cho biết thêm.
Chiến lược quân sự điều chỉnh của Mỹ sẽ sắp xếp lại các ưu tiên trong quốc phòng trong thời kỳ cường quốc này phải “thắt lưng buộc bụng”. Mỹ đang hướng tới mục tiêu cắt giảm 450 tỉ USD ngân sách dành cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ tới. Lầu Năm Góc hàng năm đang nhận được hơn 600 tỉ USD cho chi tiêu quốc phòng.
Theo lời ông chủ Nhà Trắng, quân đội Mỹ nên có khả năng bảo đảm được an ninh đất nước với những lực lượng thông thường nhỏ hơn. Ông Obama thề sẽ loại bỏ “các hệ thống cũ kỹ thời Chiến tranh Lạnh” trong khi đầu tư vào các năng lực cần thiết cho tương lai, trong đó có tình báo, do thám, và chống khủng bố.
"Quân đội của chúng ta sẽ nhỏ hơn nhưng tinh nhuệ hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng đối mặt được với bất kỳ tình huống khẩn cấp hay mối đe dọa nào”, ông Obama nói thêm.
Bất chấp những thách thức về tài chính, chi tiêu dành cho quốc phòng sẽ tiếp tục tăng nhưng ở mức chậm hơn. "Trong vòng 10 năm qua, kể từ 9/11/2001, ngân sách quốc phòng của chúng ta đã tăng với một tốc độ mạnh. Trong vòng 10 năm tới, tốc độ tăng ngân sách quốc phòng sẽ chậm lại nhưng chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục tăng".
Tổng thống Obamamột lần nữa cũng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ làm những công việc giúp giảm ngân sách phù hợp với Dự luật Kiểm soát Ngân sách do Quốc hội thông qua hồi năm ngoái.
Ý kiến bạn đọc