Mỹ rút hàng nghìn quân ra khỏi Châu Âu

08:50, 14/01/2012
|

(VnMedia) - Ông chủ Lầu Năm Góc Leon Panetta hôm 12/1 tiết lộ, Mỹ sẽ rút hai lữ đoàn chiến đấu ra khỏi Châu Âu như một phần của kế hoạch cắt giảm 487 tỉ USD chi tiêu quốc phòng trong vòng một thập kỷ tới. Tuy nhiên, ông Panetta nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở Châu Âu bằng cách liên tục luân chuyển các đơn vị ra vào khu vực.

 

Một lữ đoàn chiến đấu thường có khoảng từ 3.000 đến 5.000 binh lính. Hiện Mỹ có 4 lữa đoàn chiến đấu đang đóng tại Châu Âu, trong đó có 3 lữ đoàn ở Đức và một lữ đoàn ở Italia.

 

Khoảng 40.000 binh lính Mỹ và 100.000 người có liên quan hiện đang đóng tại Châu Âu. Trả lời phỏng vấn giới báo chí chuyên về quốc phòng, Bộ trưởng Panetta cho biết, hai lữ đoàn chiến đấu của Mỹ ở Châu Âu sẽ được rút về và lực lượng này sẽ được thay thế bởi các đơn vị luân chuyển liên tục. Những đơn vị luân chuyển này sẽ không đem theo gia đình và như vậy sẽ giúp giảm rất nhiều chi phí cho quân đội.

 

Kế hoạch rút quân khỏi Châu Âu là một phần trong chiến lược quân sự mới của Mỹ vừa được Tổng thống Barack Obama công bố gần đây. Theo chiến lược này, Mỹ sẽ phải tìm cách cắt giảm gần 500 tỉ USD chi tiêu quân sự trong vòng 10 năm tới.

 

Chiến lược mới kêu gọi quân đội Mỹ chuyển hướng trọng tâm sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương mặc dù lực lượng này đang phải thu nhỏ về quy mô để có thể đạt mục tiêu cắt giảm ngân sách. Mỹ sẽ có một lực lượng quân đội nhỏ gọn hơn nhưng vẫn thiện chiến, ông Obama khẳng định.

 

Quân đội Mỹ sắp tới sẽ không còn đủ lớn để có thể tiến hành các chiến dịch chống khủng bố lâu dài với quy mô lớn như ở Afghanistan hiện nay.

 

Trước đó, một vài nguồn tin từ chính quyền Mỹ tiết lộ, nước này sẽ rút một số đơn vị quân đội đang đóng tại Châu Âu. Tuy nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta hôm 12/1 là sự xác nhận đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc về quyết định rút quân khỏi Châu Âu của Mỹ.

 

Trong khi Mỹ rút bớt quân khỏi Châu Âu thì nước này lại tăng cường triển khai thêm binh lính ở Châu Á-Thái Bình Dương. Theo thông báo hồi cuối nămngoái, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ tăng thêm số lượng binh lính triển khai ở Australia .


Kiệt Linh - (theo AP, Chinadaily)

Ý kiến bạn đọc