(VnMedia) - Quân đội Israel hôm qua (5/1) tiết lộ, lực lượng này đang hối hả chuẩn bị thực hiện một cuộc tập trận tên lửa quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay với Mỹ. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Mỹ với Iran đang leo thang nghiêm trọng. Chính vì thế, khi tin tức về cuộc tập trận được tung ra, ngay lập tức người ta đã bắt đầu đồn đoán rằng Mỹ và
Israel
sắp sửa đánh
Iran
.
Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc tập trận chung mang tên “Thách thức Khắc nghiệt 12” có mục tiêu là nhằm để củng cố các hệ thống phòng vệ và tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng Mỹ và Israel. Cuộc tập trận này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận quy mô hoành tráng kéo dài 10 ngày của
Iran
ở gần Eo biển Hormuz.
Các quan chức ở cả hai nước Mỹ và
Israel
đều nhấn mạnh, cuộc tập trận tên lửa sắp tới sẽ là cuộc tập trận chung lớn nhất của hai nước từ trước đến nay.
Phát ngôn viên quân đội Israel không tiết lộ ngày giờ chính xác sẽ diễn ra cuộc tập trận Thách thức Khắc nghiệt 12 nhưng một quan chức quân sự cấp cao của nước này cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong vài tuần tới.
Được biết, hàng ngàn binh lính Mỹ và
Israel
đến từ các đơn vị quân đội khác nhau sẽ tham gia cuộc tập trận sắp tới. Trong cuộc tập trận này, Mỹ và
Israel
sẽ tiến hành thử nghiệm một loạt hệ thống phòng không của hai nước về khả năng chống lại các tên lửa và rocket tấn công của kẻ thù.
Israel
hiện tại đã triển khai hệ thống “Arrow” (Mũi tên). Đây là hệ thống phòng không do
Israel
bắt tay cùng Mỹ thiết kế và phát triển nhằm đánh chặn những tên lửa
Iran
từ xa.
Cuộc tập trận tên lửa chung Mỹ-Israel diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang nóng hừng hực vì vấn đề
Iran
. Kể từ sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tung ra bản báo cáo khẳng định Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân hồi năm ngoái, cả khu vực Trung Đông như một chảo lửa với những tin đồn các nước chuẩn bị đánh Iran kèm theo đó là những lời đe dọa, cảnh báo lẫn nhau và cả những cuộc tập trận của những nước có liên quan.
Mới đây,
Iran
đã làm tình hình căng thẳng ở khu vực thêm nghiêm trọng khi tiến hành cuộc tập trận kéo dài và quy mô gần Eo biển Hormuz.
Cuộc tập trận của
Israel
và Mỹ diễn ra ngay sau cuộc tập trận của
Iran
khiến nhiều người nghĩ ngay hai sự kiện này có liên quan đến nhau.
Tuy nhiên, quân đội
Israel
đã lên tiếng khẳng định, cuộc tập trận sắp tới của họ đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi và không có liên quan gì đến những diễn biến gần đây trong khu vực.
Mặc dù vậy, ông Martin Van Creveld, một nhà lịch sử quân sự ở trường Đại học Hebrew,
Jerusalem
, tin rằng, cuộc tập trận chung Mỹ-Israel không chỉ nhằm mục đích diễn tập mà còn là nhằm gây áp lực với
Iran
.
“Phòng thủ trước một cuộc tấn công không phải là thứ mà bạn có thể tự cải thiện từ ngày này sang ngày khác. Nó là một thứ mà bạn phải chuẩn bị, phải diễn tập và phải sẵn sàng đối phó. Vì thế, cuộc tập trận sắp tới ngoài các mục đích khác còn có mục tiêu là để thể hiện cho
Iran
và người dân ở nước này thấy rằng,
Israel
và Mỹ đã sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công từ phía họ”, ông Creveld cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta xem cuộc tập trận tên lửa chung sắp tới với Israel là một minh chứng về mức độ hợp tác quốc phòng chưa từng có giữa hai nước này đồng thời cũng “chứng tỏ cam kết không gì có thể lay chuyển được của Mỹ với vấn đề an ninh của Israel”.
Israel
luôn coi
Iran
là một mối đe dọa chiến lược bởi nước CH Hồi giáo này sở hữu một chương trình tên lửa hiện đại và một chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad lại liên tục đe dọa sẽ xóa sổ
Israel
ra khỏi bản đồ thế giới.
Israel
cùng với Mỹ đã và đang tìm mọi cách để
Tehran
từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Hai nước
Mỹ
,
Israel
không loại trừ khả năng tiến đánh
Iran
để loại bỏ chương trình hạt nhân mà họ cho rằng có liên quan đến việc theo đuổi vũ khí nguyên tử.
Kiệt Linh -
(theo Washington Post)
Ý kiến bạn đọc