(VnMedia) - Lầu Năm Góc hôm qua (3/1) tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục phái nhóm tàu sân bay tấn công đến khu vực Vùng Vịnh bất chấp lời cảnh báo sắc lạnh được Iran đưa ra trước đó cùng ngày.
"Hoạt động triển khai các tài sản quân sự của Mỹ ở khu vực vùng Vịnh Persian sẽ tiếp tục diễn ra như nó vẫn thế trong nhiều thập kỷ qua. Việc triển khai nhóm tàu chiến ở đây là cần thiết để duy trì tính liên tục và hỗ trợ cho các nhiệm vụ của chúng tôi", phát ngôn viên Lầu Năm Góc – ông George Little cho biết trong một tuyên bố.
"Các hoạt động đi lại của chúng tôi ở khu vực Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục tuân theo luật quốc tế, theo đó các tàu thuyền của chúng tôi có quyền đi qua đây. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ sự tự do đi lại hàng hải. Đây là nền tảng cho sự thịnh vượng toàn cầu. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến các lực lượng quân đội của chúng tôi được triển khai ở khu vực”, ông Little nhấn mạnh.
Trước đó, Thiếu tướng Ataollah Salehi, người đứng đầu lực lượng vũ trang
Chiếc tàu chiến mà ông Salehi nhắc đến ở trên là tàu sân bay USS John C. Stennis. Đây là một trong những chiếc tàu chiến lớn nhất của cường quốc quân sự đứng đầu thế giới – Mỹ. Sở dĩ Tehran đe dọa tàu chiến USS John C. Stennis là vì con tàu này đã lượn lờ gần khu vực hải quân Iran tập trận suốt thời gian cuộc tập trận diễn ra. Tàu USS John C.Stennis là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, Chiếc tàu mang theo 90 chiến đấu cơ và trực thăng này thường được hộ tống bởi 5 chiếc tàu khu trục khác.
Thông điệp đầy thách thức trên được đưa ra chỉ ngay sau khi Iran vừa kết thúc 10 ngày tập trận hải quân quy mô và hoành tráng ở ngay khu vực lối vào vùng Vịnh. Cuộc tập trận này của Iran được cho là để thể hiện cho thế giới thấy rằng, họ có thể đóng cửa Eo biển Hormuz – một trong những tuyến được biển quan trọng nhất thế giới, nếu cảm thấy bị đe dọa. Cuộc tập trận kéo dài từ năm cũ sang năm mới của
Phản ứng trước cuộc tập trận trên của
Ý kiến bạn đọc