(VnMedia) - Moscow không nhìn thấy có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào ở đất nước CHDCND Triều Tiên sau khi Chủ tịch Kim Jong Il qua đời và Đại tướng trẻ Kim Jong Un lên cầm quyền. Đây là phát biểu vừa được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày hôm qua (26/1).
“Theo chúng tôi được biết, tình hình ở đất nước Triều Tiên vẫn rất bình yên và chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ diễn biến nào có thể dẫn tới sự bất ổn ở đất nước này”, Ngoại trưởng Lavrov đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo News trước thềm chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông đến Nhật Bản vào ngày 28/1 tới.
Chủ tịch Kim Jong Il đã qua đời vì một cơn đau tim hôm 17/12 ở tuổi 69. Ngay sau đó, người con trai thứ ba 29 tuổi Kim Jong Un đã lên tiếp nhận quyền lực, trở thành “Lãnh đạo tối cao của Đảng, nhà nước và quân đội” Triều Tiên.
Ngoại trưởng Lavrov nhận xét, giới lãnh đạo mới ở Bình Nhưỡng dường như đã kiểm soát được tình hình ở đất nước có vũ khí hạt nhân này. Ông Lavrov tái khẳng định, Nga với tư cách là một nước láng giềng của Triều Tiên, rất quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ kinh tế, chính trị với Bình Nhưỡng.
Lên cầm quyền ở tuổi còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi, Đại tướng Kim Jong Un đã vấp phải rất nhiều hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông. Họ lo ngại tình hình Triều Tiên có thể sẽ bất ổn sau sự ra đi của Chủ tịch Kim. Tuy nhiên, tình hình ở đất nước Triều Tiên rõ ràng đã rất ổn định trong thời gian vừa qua.
Không chỉ được quân đội tuyên thệ trung thành suốt đời, tân Lãnh đạo Kim Jong Un còn được người dân ủng hộ nhiệt thành. Như vậy, Triều Tiên chẳng có lý gì rơi vào tình trạng bất ổn. Hơn nữa, Đại tướng Kim Jong Un còn được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi các quan chức cấp cao khác trong chính phủ, trong đó có người em gái của Chủ tịch Kim - Kim Kyong Hui và chồng của bà này Jang Song-thaek.
Quyền lực của Đại tướng Kim Jong Un còn được củng cố thêm bởi sự ủng hộ của Trung Quốc – đồng minh lớn nhất và quan trọng nhất của Triều Tiên.
Kiệt Linh -
(theo RIA)
Ý kiến bạn đọc