Iran, Venezuela bắt tay nhau “trêu ngươi” Mỹ

12:58, 10/01/2012
|

(VnMedia) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez hôm qua (9/1) đã có một loạt động thái “trêu ngươi” Mỹ - kẻ thù của họ và cũng là cường quốc số 1 thế giới. Hai nhà lãnh đạo dành những lời có cánh cho nhau, thể hiện tình đoàn kết chặt chẽ bất chấp lời cảnh báo trước đó của Mỹ.
 
"Bất chấp những kẻ ngạo mạn muốn chúng ta không ở bên nhau, chúng ta sẽ mãi mãi đoàn kết, gắn bó keo sơn”, Tổng thống Iran đã nói như vậy với Nhà lãnh đạo Chavez khi ông có chuyến thăm chính thức đến Venezuela.
 
Dù cách nhau rất xa về mặt địa lý nhưng Iran và Venezuela có mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết bởi họ có chung một “kẻ thù” là Mỹ. Lãnh đạo của Iran và Venezuela có chung một tư tưởng chống Mỹ mạnh mẽ, ngược lại Washington cũng không ưa gì hai nước này.
 
Tổng thống Ahmadinejad đã chọn Venezuela làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Châu Mỹ Latin theo đường lối cảnh tả. Chuyến công du của Nhà lãnh đạo Iran là nhằm mục đích tập hợp sự ủng hộ của những nước này trong bối cảnh phương Tây đang hối hả tăng cường sức ép và thắt chặt vòng vây xung quanh Iran bằng các biện pháp trừng phạt mạnh tay vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước CH Hồi giáo.
 
Phát biểu trong buổi lễ đón tiếp Nhà lãnh đạo Ahmadinejad tại dinh thự tổng thống ở thủ đô Caracas, ông Chavez đã nói: "Trong một thời gian dài, chúng ta chưa từng chứng kiến sự điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc như lúc này".
 
Cả hai nhà lãnh đạo Iran và Venezuela đã tươi cười, ôm nhau thắm thiết, trao cho nhau những cái bắt tay thật chặt và dành cho nhau  những lời khen ngợi có cánh. Hai ông này còn đưa Mỹ ra làm trò cười và công khai chỉ trích kẻ thù số 1 của họ.
 
Tổng thống Chavez đã nói đùa rằng, một quả bom đang sẵn sàng dưới đồi cỏ trước những bậc thềm ở dinh thự tổng thống Miraflores của ông.
 
"Ngọn đồi đó sẽ mở ra và một quả bom nguyên tử khổng lồ xuất hiện", ông Chavez nói và hai ông cùng cười phá lên.
 
"Những phát ngôn viên của chủ nghĩa đế quốc nghĩ rằng, ông Ahmadinejad và tôi bây giờ sẽ đi vào tầng hầm của dinh thự Miraflores, nhắm vào Washington để bắn đại bác và tên lửa... Thật là nực cười", ông Chavez cho hay.
 
Tổng thống Chavez cũng lên tiếng bảo vệ người đồng minh thân thiết Ahmadinejad và cảnh báo về “mối đe dọa từ sự hiếu chiến của Mỹ”.

"Chúng tôi rất lo ngại", ông Chavez nói về những áp lực mà Mỹ và các đồng minh đang đặt lên Iran. Theo Nhà lãnh đạo Venezuela, đây là một mối đe dọa đối với hòa bình.
 
"Họ nói chúng tôi là những kẻ xâm lược. Iran chẳng xâm lược ai cả. Ai là người thả hàng ngàn quả bom, trong đó có cả bom nguyên tử, xuống các nước? Những quả bom duy nhất mà chúng tôi đang thả xuống là nhằm vào sự đói nghèo, nỗi khổ của người dân", ông Chavez nói thêm.
 
Trong khi đó, ông Ahmadinejad ca ngợi: "Tổng thống Chavez là người dẫn dầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc”.
 
Những diễn biến trên rõ ràng là mang tích chọc tức, trêu ngươi Mỹ bởi trước đó Washington đã lên tiếng cảnh báo các nước không được có mối quan hệ thân thiết với Iran. 
 
Giới lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ sự bất an đối với mối quan hệ gắn bó giữa Iran và Venezuela. Chính quyền của Tổng thống Obama lo ngại Tổng thống Chavez sẽ làm suy yếu mặt trận quốc tế chống Iran mà họ dựng lên và giúp Tehran trụ vững trước những biện pháp trừng phạt kinh tế gần đây.
 
Đồng minh của Iran
 
Sau chặng dừng chân ở Venezuela, Tổng thống Ahmadinejad sẽ đến thăm các nước Nicaragua, Cuba và Ecuador. Đây là những nước được cho là sẽ đứng bên cạnh ủng hộ cho Iran trong cuộc đối đầu với phương Tây.
 
Ngay trước khi đón tiếp Tổng thống Ahmadinejad đến thăm, chính phủ Ecuador đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Iran, cam kết sẽ phớt lờ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
 
"Chúng tôi đã nói rất rõ rằng, chúng tôi không chấp nhận những biện pháp trừng phạt đó. Chúng tôi là một nước có chủ quyền. Chúng tôi không có cha mẹ trừng phạt chúng tôi và dồn ép bắt chúng tôi phải cư xử xấu. Họ (người Mỹ) thay vào đó đang tự trừng phạt những công ty của chính họ đang làm ăn mạnh mẽ ở Tehran như Coca-Cola và Pepsi-Cola", Ngoại trưởng Ricardo Patino cho các phóng viên biết.
 
Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ xem liệu 4 nước Châu Mỹ Latin mà ông Ahmadinejad đang đến thăm có giúp gì được cho Iran trong bối cảnh nước này đang bị phương Tây dồn ép. Người ta cũng chờ đợi xem liệu 4 nước Venezuela, Nicaragua, Cuba và Ecuador có ủng hộ Iran đóng cửa Eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới.
 
Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự. Iran phủ nhận cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.


Kiệt Linh - (theo Reuters, THX, AP)

Ý kiến bạn đọc