(VnMedia) - Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran – Fereidoon Abbasi cho biết nước CH Hồi giáo này sẵn sàng xuất khẩu các dịch vụ liên quan đến năng lượng hạt nhân cho các quốc gia khác, Đài truyền hình vệ tinh Press TV hôm qua (8/1) đưa tin.
Ông Abbasi đưa ra tuyên bố trên bên lề buổi lễ khai trương triển lãm trưng bày các thành quả hạt nhân của nước này ở thành phố cảng phía nam Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormozgan hôm 7/1.
Press TV dẫn lời ông Abbasi cho biết giờ đây Iran đã có thể sản xuất được nước nặng, rất hữu dụng cho các ứng dụng về y học.
Kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran ngày 8/1 đưa tin, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbasi Davani cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẵn sàng xuất khẩu các dịch vụ liên quan tới năng lượng hạt nhân sang các nước khác.
Ông Abbasi còn cho biết, với các máy ly tâm thế hệ thứ ba mới được giới thiệu gần đây, Iran có thể làm giàu uranium ở cấp độ 20%.
Theo THX và AP, trong tương lai gần, cơ sở làm giàu Fordo được xây dựng sâu bên trong một quả núi nhằm tránh các cuộc oanh kích sẽ bắt đầu đi vào hoạt động và sẽ sản xuất được uranium làm giàu ở các mức 20%, 3,5% và 4%.
Trước đó, hồi tháng 8/2011, ông Abbasi cho biết Iran đã bắt đầu di chuyển các máy ly tâm làm giàu hạt nhân ở cơ sở hạt nhân Natanz sang cơ sở Fordo ở tỉnh Qom, miền Trung nước này.
Hồi tháng 6/2011, ông Abbasi cũng tiết lộ rằng Iran sẽ lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới tại các cơ sở làm giàu hạt nhân và sẽ tăng gấp ba lượng urani làm giàu ở cấp độ 20%.
Nước nặng: Nước nặng là nước chứa một tỷ lệ đồng vị đơteri (deuterium) cao hơn thông thường, hoặc là đơteri ôxít, D2O hay ²H2O, hoặc là đơteri proti ôxít, HDO hay H¹H²O. Các tính chất vật lý và hóa học của nó là gần như tương tự như của nước (H2O). Nước nặng có thể chứa nhiều tới 100% D2O, và thông thường thì thuật ngữ này nói tới nước trong đó có tỷ lệ cao đơteri. Sự thay thế đồng vị bằng đơteri biến đổi năng lượng liên kết của liên kết hiđrô-ôxy trong nước, dẫn tới biến đổi các tính chất vật lý, hóa học và đặc biệt là sinh học của nước chứa thuần túy hay làm giàu cao bằng đơteri ở mức độ lớn hơn so với được tìm thấy trong phần lớn các hợp chất hóa học được thay thế bằng đồng vị. (theo Wiki) |
Ý kiến bạn đọc