(VnMedia) - Ngoại trưởng
Iran
– ông Ali-Akbar Salehi hôm qua (5/1) cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo
Iran
đã sẵn sàng nối lại vòng đám phán về hạt nhân với G5+1 (5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Đức).
Ngoại trưởng
Iran
đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ - ông Ahmet Davutoglu. Hiện Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuyến công du tới
Iran
.
Ông Salehi cho biết, vòng đàm phán này có thể được bắt đầu ngay sau khi các bên nhất trí được thời gian và địa điểm cụ thể.
Ngoài ra, ông Salehi còn tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẵn sàng làm "chủ nhà" cho vòng đám phán mới về vấn đề hạt nhân của
Iran
. “Theo ý kiến cá nhân của tôi thì Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm tốt nhất để tổ chức vòng đàm phán trên nhưng điều này còn phụ thuộc vào ý kiến của các bên liên quan khác” - ông nói.
Trước đó, hôm 4/1, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran – ông Ramin Mehmanparast cũng đã tiết lộ với hãng tin Tân Hoa xã rằng Iran đang chờ đợi đề xuất của Liên minh châu Âu về thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán hạt nhân.
“Chúng tôi đang sẵn sàng cho vòng đàm phán. Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán và cũng luôn chỉ rõ ràng vòng đám phán nên tập trung vào những vấn đề hợp tác giữa các bên. Theo đó, thay vì đối đầu, nó sẽ mang tính hợp tác tích cực”. ông Mehmanparast nói.
Vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và G5+1 ở Istanbul hồi tháng 1/2011 đã rơi vào bế tắc khi các bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào vì Iran từ chối đề xuất ngừng làm giàu uranium để đổi lấy những lợi ích về công nghệ và thương mại khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
Đan Khanh -
(theo Xinhua)
Ý kiến bạn đọc