(VnMedia) - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao
Ông Mehmanparast nói với hãng tin Tân Hoa xã rằng: “Các hoạt động làm giàu uranium sẽ không bao giờ bị từ bỏ trên đất nước của chúng tôi. Vấn đề hạt nhân của đất nước chúng tôi hoàn toàn mang mục đích hòa bình và nó là quyền cơ bản của một quốc gia”.
Hiện
Tuy nhiên, ông Mehmanparast cũng nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ có bất cứ một cuộc đàm phán nào về việc ngừng các hoạt động hạt nhân “hòa bình” của
Tuyên bố trên của ông Mehmanparast được đưa ra chỉ một ngày sau khi
Cuộc tập trận này mang tên Velayat 90 được tổ chức trên một vùng biển rộng tới 2000 km từ phía đông của Eo biển chiến lược Hormuz ở vùng Vịnh Persian tới Vịnh Aden của Iran.
Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, được khai hỏa đúng vào dịp lễ Giáng sinh của phương Tây và kết thúc ngày 3/1.
Cuộc tập trận này cũng là một dịp để Iran khoe sức mạnh quân sự với việc thử nghiệm nhiều loại vũ khí tối tân mới trong đó có cả các loại tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm ngắn và tầm xa, cùng một số tàu ngầm hiện đại.
Cuộc tập trận cũng là một lời cảnh báo bằng hành động của Iran gửi tới các cường quốc đang nghi ngại và áp đặt những lệnh trừng phạt cứng rắn lên chương trình hạt nhân của Tehran, trong đó có lệnh trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Tổ chức cuộc tập trận này,
Ý kiến bạn đọc