(VnMedia) - Iran sẽ sớm ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang một số nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran- ông Rostam Qasemi hôm qua (29/1) cho hay.
Trước đó, hôm 23/1, ngoại trưởng của các nước thành viên EU đã quyết định cấm vận đối với các sản phẩm dầu mỏ của Iran. Động thái này đã khiến các nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung ứng dầu mỏ toàn cầu vì Iran đã từng đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz, một trong những tuyến giao thương dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn của Iran thuộc EU bao gồm Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha sẽ có thời hạn đến ngày 1/7 khi lệnh cấm vận bắt đầu có hiệu lực để tìm các quốc gia cung cấp dầu mỏ mới.
“Khoảng 20% lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran là sang châu Âu và do đó, lệnh cấm vận của châu Âu sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân khu vực này”, hãng tin Mehr dẫn lời ông Qasemi cho hay, đồng thời thêm rằng lệnh cấm vận của EU sẽ không gây ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu dầu mở của Iran ngay cả khi việc ngừng xuất khẩu dầu sang châu Âu bị ngừng lại.
Mấy ngày gần đây, một số nghị sỹ
Ý kiến bạn đọc