(VnMedia) - Một thẩm phán Iran vừa mới đây đã ra phán quyết kết án tử hình một người Mỹ gốc Iran bị buộc tội làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Động thái này được cho là sẽ làm trầm trọng hơn nữa mối quan hệ vốn đang nóng bỏng giữa Iran và phương Tây.
Amir Mirzai Hekmati, một cựu lính thủy đánh bộ 28 tuổi sinh ra ở Mỹ trong một gia đình gốc Iran, “đã bị kết án tử hình vì tội hợp tác với quốc gia kẻ thù của Iran là Mỹ và làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương – CIA”, hãng thông tấn ISNA dẫn lời phát trưởng công tố viên Iran – ông Gholamhossein Mohseni-Ejei, hôm nay (9/1) cho biết.
Hekmati sẽ có 20 ngày để kháng án, ông Ejei cho biết thêm. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ, khi nào Hekmati sẽ bị đưa ra xử tử nếu anh này kháng án không thành công.
Hekmati đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia Iran hồi giữa tháng 12 thú nhận, anh này là một gián điệp của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Theo lời Hekmati, CIA đã cử anh ta đến Iran để xâm nhập vào Bộ Tình báo của nước CH Hồi giáo. Hekmati nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Ba Tư. Hekmati đã bị Iran bắt từ nhiều tháng trước đây và chỉ được đưa ra xét xử hôm 27/12 vừa rồi..
Các quan chức Iran cho biết, vỏ bọc của Hekmati đã bị phát hiện bởi những điệp viện của Iran. Những điệp viên này đã nhìn thấy Hekmati xuất hiện tại căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở nước láng giềng Afghanistan.
Tuy nhiên, gia đình Hekmati ở Mỹ cho biết, anh này về Iran để thăm bà. Họ khẳng định, Hekmati không phải là một gián điệp.
Mỹ cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Hekmati là một gián điệp của CIA đồng thời yêu cầu Iran phóng thích cựu lính thủy đánh bộ sinh ra ở bang Arizona này ngay lập tức.
Iran đã nhiều lần tuyên bố bắt được các gián điệp Mỹ. Và lần nào họ cũng đều thả các gián điệp này. Tuy nhiên, vụ việc Hekmati có thể sẽ khác vì nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng vì chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo.
Lãnh tụ tối cao Iran thách thức phương Tây
Trong một động thái khác làm leo thang thêm nữa mối quan hệ căng thẳng giữa Tehran với phương Tây, Lãnh tụ tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei hôm nay tuyên bố, Iran sẽ không khuất phục trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
"Giới quan chức phương Tây liên tục nói đi nói lại rằng những áp lực từ các biện pháp trừng phạt của họ nhằm vào Iran là làm cho người dân tuyệt vọng, mệt mỏi và khiến cho các quan chức Iran phải cân nhắc lại mọi tính toán. Tuy nhiên, phương Tây đã mắc sai lầm và họ sẽ không đạt được các mục đích của họ", ông Khamenei nhấn mạnh.
Quyết tâm đạt được mục đích của Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực trừng phạt của phương Tây, ông Khamenei cho biết trong bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.
Ông Khamenei yêu cầu người dân Iran tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 12/3 tới. Theo vị Lãnh tụ tối cao Iran này, các kẻ thù của đất nước Hồi giáo đang tìm cách khích động mọi người không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tới.
Khu vực Trung Đông đang trở thành điểm nóng bỏng nhất thế giới kể từ sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tung ra một bản báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái khẳng định Iran đang theo đuổi việc sản xuất vũ khí hạt nhân. Ngay khi bản báo cáo này được công bố, các nước hồi hả tìm cách gây áp lực mạnh mẽ với Tehran. Mỹ, Anh và Canada đều đồng loạt thông báo những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.
Tin đồn cũng dấy lên về việc Mỹ, Anh và Israel đang bàn cách đánh Iran. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ và đầu năm mới 2012, cả khu vực Trung Đông nóng rừng rực khi Iran tung hỏa lực mù mịt bằng những màn thử tên lửa liên tiếp và bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận rầm rộ ở khu vực biển gần Eo biển chiến lược Hormuz. Những thông tin liên tiếp sau đó về các cuộc tập trận sắp tới của ba nước Mỹ, Israel và Iran khiến nhiều người lo ngại khu vực Trung Đông sẽ khó tránh khỏi một thảm họa chiến tranh. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng, đó chỉ là những màn biểu dương lực lượng nhằm mục đích “nắn gân”, đe dọa, cảnh báo lẫn nhau chứ trên thực tế, sẽ khó xảy ra một cuộc chiến tranh bởi các bên đều nhận thức rõ hậu quả khủng khiếp nếu để khu vực Trung Đông rơi vào một cuộc chiến.
Kiệt Linh -
(theo Reuters, AFP, THX)
Ý kiến bạn đọc