Iran ăn miếng trả miếng với phương Tây

10:23, 28/01/2012
|

(VnMedia) - Iran đang tìm cách ăn miếng trả miếng với phương Tây bằng cách dùng biện pháp trừng phạt riêng của mình để đáp trả các biện pháp trừng phạt của các cường quốc Châu Âu. Theo đó, Iran hôm qua (27/1) cảnh báo, nước này có thể sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Châu Âu trong tuần tới nhằm làm “tổn thương” hơn nữa các nền kinh tế vốn đang lao đao, khốn đốn ở châu lục này.
 
Theo kênh truyền hình vệ tinh Press TV đưa tin ngày hôm qua, Quốc hội Iran sẽ tiến hành thảo luận một dự luật nhằm ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Liên minh Châu Âu (EU) trong ngày mai (29/1).
 
Trong dự luật sắp được đưa ra bàn bạc, các nghị sĩ Iran kêu gọi áp dụng một lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ sang EU sớm nhất là trong tuần tới, ông Hossein Ebrahimi, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết.
 
Đề cập đến quyết định của EU mới đây về việc sẽ áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran, ông Ebrahimi cho rằng, những biện pháp trừng phạt mới của EU chỉ là “một cuộc chiến tâm lý” bởi đến nay, việc thi hành biện pháp trừng phạt mới vào thời điểm nào vẫn chưa được quyết định.
 
Dù EU chưa chính thức tiến hành thực thi lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran nhưng ông Nasser Soudani, một thành viên Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, cho biết, nước này sẽ có động thái phủ đầu trước. Theo đó, Quốc hội Iran đang cân nhắc một kế hoạch ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước thành viên EU.
 
"Các nghị sĩ quốc hội đang tìm cách thông qua một kế hoạch theo đó, tất cả các nước Châu Âu đang định áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran sẽ không thể mua được dù chỉ là một giọt dầu từ đất nước chúng tôi", ông Soudani nhấn mạnh.
 
Trước đó, hồi đầu tuần, ngoại trưởng các nước thành viên EU đã quyết định sẽ cấm vận dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ từ Iran. Quyết định này đã khiến các nhà đầu tư lo lắng về nguồn cung cấp dầu mỏ cho thế giới bởi Tehran đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường biển chiến lược quan trọng nhất thế giới.
 
Các nước EU nhập khẩu dầu mỏ từ Iran gồm Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha sẽ có thời gian từ giờ đến ngày 1/7 tới để tìm kiếm nguồn cung cấp dầu mỏ thay thế khi lệnh cấm vận trên chính thức có hiệu lực.
 
Ông Ali-Abar Velayati, cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, mới đây cảnh báo, “không ai có thể bán dầu mỏ nếu Iran không thể".
 
Bất chấp những áp lực ngày càng dồn dập và quyết liệt mà phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang áp vào Iran, nước CH Hồi giáo vẫn tỏ ra đầy thách thức, tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Trong khi đó, Mỹ cũng khẳng định sẽ dùng mọi cách có thể để ngăn không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.


Kiệt Linh - (theo Reuters, THX)

Ý kiến bạn đọc