Hàng loạt nước tập trận rầm rộ ngay đầu năm

06:37, 08/01/2012
|

(VnMedia) - Những ngày đầu năm 2012 khi người dân thế giới háo hức chào đón năm mới với niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn thì ở Trung Đông và bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng và nóng như chảo lửa bởi những cuộc tập trận rầm rộ quy mô lớn.

 

Iran , Mỹ , Israel đua nhau phô trương sức mạnh quân sự

 

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ và đầu năm mới 2012, Iran đã khiến cả khu vực Trung Đông nóng rừng rực khi tung hỏa lực mù mịt bằng những màn thử tên lửa liên tiếp và bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận rầm rộ ở khu vực biển gần Eo biển chiến lược Hormuz.

 

Cuộc tập trận hải quân hoành tráng Velayat 9 của Iran được khai hoả đúng ngày lễ Giáng Sinh (24/12/2011) và kéo dài sang cả những ngày đầu năm mới 2012. Trong cuộc tập trận này, lực lượng Hải quân Iran đã thực hiện các bài diễn tập trên một khu vực rộng tới 2.000km kéo dài từ phía đông của Eo biển chiến lược Hormuz ở vùng Vịnh Persian tới Vịnh Aden. Đây là lần đầu tiên Hải quân Iran tiến hành một cuộc tập trận hải quân trên một vùng biển rộng lớn đến như vậy.

 

Tham gia cuộc tập trận Velayat có các máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa và nhiều loại vũ khí hiện đại khác của Hải quân Iran .

 

Trong 10 ngày tập trận, Iran đã phóng thử một loạt tên lửa tầm ngắn, tầm xa, tên lửa đất đối đất, đất đối không cả cũ và mới dưới nhiều hình thức khác như như bắn từ bờ biển hay từ tàu chiến. Đáng chú ý nhất là ngay trong ngày đầu năm mới (1/1), Iran vừa thử thành công một tên lửa tầm trung có khả năng chống được các hệ thống radar. Loại tên lửa đất đối không tự chế mới này của Iran được trang bị những hệ thống chống radar thông minh giúp nó có thể tránh được sự can thiệp từ bên ngoài trong quá trình tìm đến tiêu diệt mục tiêu.

 

Ngoài các màn bắn tên lửa, lực lượng Hải quân Iran còn diễn tập các màn bắn đạn pháo quy mô lớn. Cụ thể, trong các màn diễn tập trong những ngày cuối cùng của năm 2011, các tàu chiến của Iran đã liên tiếp bắn phá hàng loạt mục tiêu bằng đạn pháo hạng nặng, sử dụng những khẩu pháo bắn trái phá 76mm được gắn trên tàu chiến. Các tàu của Hải quân Iran cũng thực hiện những màn diễn tập bắn hạ máy bay do thám bằng các hệ thống phòng không hiện đại của họ.

 

Cuộc tập trận hoành tráng của Iran đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và sự theo dõi chặt chẽ của các cường quốc bởi nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước CH Hồi giáo với phương Tây đang rất căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran . Có nhiều tin đồn cho rằng, Iran tiến hành cuộc tập trận Velayat 90 là nhằm để chuẩn bị cho khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất của thế giới.

 

Khi “chảo lửa” Trung Đông chưa kịp hạ nhiệt sau khi cuộc tập trận Velayat 90 của Iran kết thúc hôm 3/1 thì căng thẳng lại bùng phát bởi những màn cảnh báo, đe dọa lẫn nhau giữa Tehran với Washington và London. Đỉnh điểm của sự căng thẳng này là hôm 5/1, Mỹ , Israel Iran cùng đồng loạt thông báo họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận mới.

 

Quân đội Israel hôm thứ Năm tiết lộ, lực lượng này đang hối hả chuẩn bị thực hiện một cuộc tập trận tên lửa quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay với Mỹ. Theo thông báo của quân đội Israel, cuộc tập trận chung mang tên “Thách thức Khắc nghiệt 12” có mục tiêu là nhằm để củng cố các hệ thống phòng vệ và tăng cường sự hợp tác giữa lực lượng Mỹ và Israel. Dự kiến, cuộc tập trận này sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

 

Các quan chức ở cả hai nước Mỹ và Israel đều nhấn mạnh, cuộc tập trận tên lửa sắp tới sẽ là cuộc tập trận chung lớn nhất của hai nước từ trước đến nay.

 

Được biết, hàng ngàn binh lính Mỹ và Israel đến từ các đơn vị quân đội khác nhau sẽ tham gia cuộc tập trận sắp tới. Trong cuộc tập trận này, Mỹ và Israel sẽ tiến hành thử nghiệm một loạt hệ thống phòng không của hai nước về khả năng chống lại các tên lửa và rocket tấn công của kẻ thù. Israel hiện tại đã triển khai hệ thống “Arrow” (Mũi tên). Đây là hệ thống phòng không do Israel bắt tay cùng Mỹ thiết kế và phát triển nhằm đánh chặn những tên lửa Iran từ xa.

 

Khi tin tức về cuộc tập trận trên được tung ra, tin đồn đã lập tức dấy lên về việc Mỹ và Israel sắp sửa đánh Iran .

 

Không chịu “thua kém” Mỹ và Israel, ngay trong ngày 5/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran – đội quân tinh nhuệ nhất của đất nước Hồi giáo, cũng tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận phô diễn sức mạnh của họ ở khu vực Eo biển chiến lược Hormuz trong tháng 2 tới.

 

Theo lời giới chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran , các cuộc diễn tập sắp tới của họ sẽ “khác biệt hoàn toàn” so với những cuộc tập trận diễn ra trước đó. Tuy nhiên, cụ thể sực khác biệt này là gì thì không được tiết lộ.

 

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là đội quân tinh nhuệ nhất của đất nước CH Hồi giáo. Lực lượng này có đủ các quân chủng hải, lục, không quân như các lực lượng vũ trang thông thường khác. Đây cũng là lực lượng phụ trách chương trình tên lửa của Iran .

 

Những màn tập trận rầm rộ diễn ra liên tiếp của ba nước Mỹ , Israel Iran khiến nhiều người lo ngại khu vực Trung Đông sẽ khó tránh khỏi một thảm họa chiến tranh. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng, đó chỉ là những màn biểu dương lực lượng nhằm mục đích “nắn gân”, đe dọa, cảnh báo lẫn nhau chứ trên thực tế, sẽ khó xảy ra một cuộc chiến tranh bởi các bên đều nhận thức rõ hậu quả khủng khiếp nếu để khu vực Trung Đông rơi vào một cuộc chiến.

 

Nóng bỏng bán đảo Triều Tiên

 

Cùng với khu vực Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên là hai điểm nóng nhất của thế giới trong thời gian vừa qua bởi cuộc đối đầu gay gắt giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Trong một ngày cuối năm 2011, Seoul đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận chặn tàu ngầm vào đầu năm 2012 như một thông điệp gửi đến Triều Tiên sau lễ tang của Chủ tịch Kim Jong Il.

 

Theo kịch bản tập trận, hai tàu ngầm Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tấn công giả định bất ngờ. Để làm cho cuộc diễn tập này diễn ra như thật, lực lượng trên mặt nước của quân đội Hàn Quốc sẽ không được thông báo trước về thời điểm diễn ra cuộc tấn công giả định.

 

Cuộc tập trận ngay đầu năm mới của Hàn Quốc là nhằm để tăng cường năng lực của hải quân nước này trong việc phát hiện và đối phó với các tàu ngầm Triều Tiên.

 

Quan hệ liên Triều từ lâu vốn đã lên xuống thất thường, tuy nhiên, mối quan hệ này bắt đầu leo thang căng thẳng một cách trầm trọng từ tháng 3 năm 2010 khi một tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm ở biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul đổ lỗi cho tàu ngầm Triều Tiên đã phóng ngư lôi đánh chìm tàu của họ, gây ra thảm họa hàng hải lớn nhất trong lịch sử nước này. Cũng trong tháng 11 cùng năm đó, các binh lính Triều Tiên đã nã hàng chục quả đạn pháo vào một hòn đảo gần biên giới hai nước, làm 4 người chết.

 

Kể từ sau 2 vụ việc trên, Hàn Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm răn đe Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng liên tục đe dọa sẽ trả đũa các cuộc tập trận chung này.

 

Tuy nhiên, cuộc tập trận sắp tới của Hàn Quốc được dự báo sẽ kích động phản ứng quyết liệt hơn từ phía Triều Tiên bởi nó diễn ra trong thời điểm Bình Nhưỡng đang rất tức giận trước một số động thái của Seoul trong thời điểm nước này đang có quốc tang.

 

Sau khi thông báo về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim Jong Il được đưa ra hôm 19/12 năm ngoái, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và sau đó là tuyên bố về cuộc tập trận nói trên. Chính quyền mới của Triều Tiên đã đe dọa sẽ trừng phạt Seoul về việc đã có những hành động “không thích hợp” sau cái chết của Chủ tịch Kim.


Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc