Hàn Quốc nã đạn pháo liên tiếp ngay đầu năm mới

12:09, 26/01/2012
|

(VnMedia) - Hàn Quốc hôm nay (26/1) đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở ngay hòn đảo từng bị Triều Tiên bắn đạn pháo năm 2010. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il từ trần hồi tháng trước.
 
Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc ở hòn đảo Yeonpyeong và hòn đảo Baengnyeong kế bên đã nã đạn pháo liên tiếp vào vùng lãnh hải gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên trong các màn diễn tập kéo dài 2 giờ đồng hồ, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Theo vị quan chức này, đây là một cuộc tập trận định kỳ và không có bất kỳ hoạt động đang nghi ngờ nào từ phía quân đội Triều Tiên.
 
Cuộc tập trận bắn đạo pháo gần đây nhất của Hàn Quốc ở hai hòn đảo gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên diễn ra hôm 12/12, đúng 5 ngày trước khi Chủ tịch Kim Jong Il qua đời vì một cơn đau tim. Cuộc tập trận tương tự ở hòn đảo Yeonpyeong hồi tháng 11 năm 2010 từng khiến Triều Tiên đáp trả bằng một trận oanh tạc bằng đạn pháo khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
 
Quan hệ liên Triều từ lâu vốn đã lên xuống thất thường, tuy nhiên, mối quan hệ này bắt đầu leo thang căng thẳng một cách trầm trọng từ tháng 3 năm 2010 khi một tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm ở biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul đổ lỗi cho tàu ngầm Triều Tiên đã phóng ngư lôi đánh chìm tàu của họ, gây ra thảm họa hàng hải lớn nhất trong lịch sử nước này. Dù Bình Nhưỡng đã liên tục bác bỏ cáo buộc đó nhưng Seoul cùng với đồng minh Washington vẫn tung ra một loạt biện pháp trả đũa Triều Tiên.
 
Ngọn lửa căng thẳng giữa Triều Tiên-Hàn Quốc tiếp tục được đốt nóng hơn khi vào tháng 11 cùng năm đó, các binh lính Triều Tiên đã nã hàng chục quả đạn pháo vào một hòn đảo gần biên giới hai nước, làm 4 người chết.
 
Mới đây nhất, hồi cuối tháng 5 năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố không quan hệ với chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak và sẽ cắt một số đường liên lạc về quân sự ở bán đảo Triều Tiên.
 
Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt lý thuyết vẫn đang có chiến tranh với nhau vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn chứ chưa phải là một hiệp định hòa bình.
 
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với nhau nhằm răn đe Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng thường có những phản ứng tức giận, coi những cuộc tập trận Mỹ-Hàn là các cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.
 
Hồi cuối tuần vừa rồi, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cũng đã lên án gay gắt Hàn Quốc và Mỹ về kế hoạch tập trận chung vào tháng 3 tới.


Kiệt Linh - (theo AP)

Ý kiến bạn đọc