(VnMedia) - Hôm qua (1/1), Ấn Độ và Pakistan đã chính thức trao đổi chéo một bản danh sách các cơ sở và trang thiết bị hạt nhân theo một thỏa thuận an ninh hạt nhân khu vực, truyền hình Pakistan và Ấn Độ đưa tin.
Theo một thỏa thuận được ký kết năm 1988, hàng năm, thường vào ngày đầu tiên của năm mới, Islamabad và New Delhi đều trao đổi chéo cho nhau những dữ liệu về các cơ sở và thiết bị hạt nhân của mình. Đây được coi là một trong những biện pháp góp phần quan trọng trong việc gìn giữ an ninh hạt nhân ở khu vực Nam Á.
Thỏa thuận này chính thức được áp dụng vào tháng 1/1991. Lần trao đổi đầu tiên giữa 2 nước đã diễn ra vào ngày 1/1/1992 trong khuôn khổ của Thỏa thuận về việc Cấm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở và trang thiết bị hạt nhân của 2 bên.
Những danh sách này đã được trao cho các đại sứ Pakistan tại New Delhi và đại sứ Ấn Độ tại Islamabad. Đây là lần trao đổi danh sách lần thứ 20 giữa 2 nước.
Hai nước này đều là những cường quốc về sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cả Ấn Độ và Pakistan đều không tham gia kí kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP). Ấn Độ coi TNP như là một văn bản “phân biệt đối xử”, trong khi Pakistan cho biết rằng họ sẽ không kí kết hiệp ước này tới chừng nào quốc gia láng giềng của họ (ám chỉ Ấn Độ) ký kết thỏa ước này. Hai nước này cũng không kí Thỏa thuận cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân.
Đan Khanh -
(Xinhua, RIA)
Ý kiến bạn đọc