Hơn 2000 binh lính Nga tập trận rầm rộ

14:49, 24/03/2017
|

(VnMedia) - Hơn 2000 quân nhân Nga và khoảng 100 đơn vị vũ khí hạng nặng sẽ góp mặt trong cuộc tập trận chống khủng bố được tiến hành tại Quân khu miền Đông. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của quân khu - ông Alexander Gordeev đưa ra hôm nay (24/3).


Theo ông Gordeev, cuộc tập trận chống khủng bố trên được tiến hành thường xuyên ở Nga để tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng chống khủng bố Nga.“Cuộc tập trận quy mô lớn của các đơn vị chống khủng bố đã được tiến hành tại nước cộng hòa Buryatia, Zabaikalsky, Khabarovsk, Primorsky, và vùng Amur. Hơn 2000 quân nhân và khoảng 100 đơn vị vũ khí đã tham gia cuộc tập trận”, ông Gordeev cho hay.

Được biết, cuối tháng này, lực lượng binh lính Nga sẽ tiếp tục tham gia cuộc tập trận chống khủng bố nữa với Tajikistan.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc