Nga "xuất xưởng" hàng loạt máy bay ném bom mới

10:36, 13/04/2017
|

(VnMedia) - Nga sẽ đưa vào chế tạo hàng loạt đối với máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160M2 (NATO gọi là Blackjack) từ nằm 2022. Theo đó, tổng cộng khoảng từ 30-50 máy bay ném bom loại này dự kiến sẽ được “ra lò”.

Đó là thông tin vừa được Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Thống nhất- ông Yuri Slyusar đưa ra hôm qua “(12/4).

“Chúng tôi sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị trong năm 2021 và bắt đầu từ nằm 2022, chúng tôi sẽ bắt tay vào chế tạo hàng loạt chiến đấu cơ nay. Chúng tôi sẽ thảo luận về con số chính xác với khách hàng. Chúng tôi nghĩ rằng con số sẽ là từ 30 đến 50 chiếc”, ông Slyusar cho hay.

Bên cạnh việc chế tạo hàng loạt máy bay ném bom Tu-160M2, các chiến đấu cơ Tu-95MS, Tu-160, Tu-22M3 sẽ được nâng cấp.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc