Tử hình 4 bị cáo vụ mua bán hơn 1.000 bánh heroin

16:21, 19/05/2016
|

(VnMedia) - Sau hơn 2 ngày xét xử, ngày 19/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt tử hình 4 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh...

Ngày 17/5, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vụ mua bán trái phép hơn 1.000 bánh heroin. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Các đối tượng đưa ra xét xử gồm: Hạng A Thi, Hạng A Minh, Sùng A Sếnh, Phàng Lịch Sử, Sùng A Chạ, Sùng A Minh, Ly Seo Chư, tất cả cùng trú tại tỉnh Điện Biên, và Vàng Seo Chứ, trú tỉnh Lào Cai.

Theo cáo trạng truy tố, hồi 00 giờ 05 phút ngày 24/11/2014, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Điện Biên, làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, phát hiện Hạng A Thi và Sùng A Sếnh (SN 1988, ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đang đi trên 01 xe mô tô BKS: 27U1- 063.58, do Hạng A Thi điều khiển xe, có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo rét bên trái của Sùng A Sếnh đang mặc trên người có một gói Hêrôin có trọng lượng 39,25gam. Kết luận giám định hàm lượng 16,8% . Hạng A Thi và Sung A Sếnh khai cả hai đi mua về mục đích mang đi bán kiếm lời thì bị phát hiện thu giữ.

Qua điều tra Hạng A Thi và Sùng A Sếnh khai nhận: Ngày 19/11/2014 Hạng A Thi đi sang bản Tà Té, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông mượn xe máy của Sủng A Pó (cậu của Thi) đi xuống bản Thẩm Chẩu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông chơi và đi vào nhà Sùng A Sếnh. tối 21/11/2014 Thi rủ Sếnh đi sang Lào mua Hêrôin mang về bán kiếm lời, Sếnh bảo không có tiền, Thi bảo Thi có, Sếnh đồng ý đi cùng. Khoảng 5giờ sáng ngày 22/11/2014, Thi lấy xe máy chở Sếnh đi lên nhà Sủng A Pó để đổi lấy xe máy Win của Thi rồi chở Sếnh đi đến bản Phù Lồng B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông chơi, sau đó Thi chở Sếnh đi tiếp đến bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên vào nhà Ông Sùng Giống Tủa (người nhà Thi) xin ngủ qua đêm.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 23/11/2014 Thi tiếp tục chở Sếnh đi qua trung tâm xã Na Ư, sau đó giấu xe máy vào bụi cây rồi cả hai đi bộ sang bản Pa Hốc - Lào gặp Thào A Dìa (người quen của Thi), Dìa dẫn Thi và Sếnh vào nhà, một lúc sau Thi hỏi mua heroin, Dìa bảo mua bao nhiêu, Thi bảo mua 03 triệu đồng và hỏi có cho mua nợ không? Dìa nhất trí cho nợ, Thi và Dìa thỏa thuận giá 09 triệu đồng/1cây Hêrôin, Thi đã mua được 01 cây heroin của bố đẻ Dìa. Thi trả trước 03 triệu đồng còn nợ lại 06 triệu đồng. Sau đó Thi hỏi mua tiếp 10 viên Ma túy tổng hợp, giá 40.000đ/1 viên.

Sau khi mua được ma túy Thi và sếnh đã sử dụng hết 02 viên ma túy tổng hợp tại nhà Dìa, còn số ma túy trên Sếnh cầm bỏ vào túi áo khoác đang mặc và cả hai đi bộ về đến chỗ giấu xe, Sếnh đưa gói ma túy cho Thi giấu vào bầu lọc gió xe máy Win của Thi, sau đó cả hai đi xe máy về nhà Sủng A Pó và gửi xe máy Win của Thi lại nhà Pó và Thi mượn xe máy WAVES của Pó để vận chuyển heroin đi bán, trước khi đi Thi đưa gói heroin cho Sếnh cất vào túi áo của Sếnh, còn mấy viên ma túy tổng hợp thì Thi, Pó và Sếnh đã sử dụng tại nhà Pó còn 04 viên Thi đưa cho Pó cất để sử dụng.

Hạng A Thi và Sùng A Sếnh đang trên đường đi đến khu vực bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông thì bị phát hiện bắt quả tang đang vận chuyển 39,25g heroin với mục đích đi bán kiếm lời.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định được các bị can đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2007 đến năm 2014 thì bị bắt giữ.

Ngoài Hạng A Thi và Sùng A Sếnh, còn có các đối tượng: Sùng A Chạ, Sùng A Minh, Ly Seo Chư, Vàng Seo Chứ, Hạng A Minh và các đối tượng đang bỏ trốn là: Sùng A Dua, Giàng La Dính và Sùng A Minh tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ 1.010 bánh heroin.

8 bị cáo trên đã phạm vào tội danh mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điều 194 và điều 314 Bộ luật hình sự.

Sau hơn 2 ngày xét xử, cuối buổi sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 4 bị cáo nhận mức án cao nhất là tử hình, gồm: Sùng A Chạ, Sùng A Minh, Ly Seo Chư, Hạng A Minh; bị cáo Vàng Seo Chứ bị tuyên án chung thân; Hạng A Thi bị tuyên 20 năm tù; Sùng A Sếnh 7 năm tù và Phàng Lịch Sử 12 tháng, 7 ngày.


Ý kiến bạn đọc