Bắt quả tang du khách Trung Quốc trộm điện thoại

15:41, 05/05/2016
|

Sáng 5/5, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang du khách Trung Quốc (TQ) lấy trộm điện thoại của một du khách TQ khác.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30, hành khách Zhao Jin Bo người TQ làm thủ tục để lên chuyến bay VJ 5320 đã báo lên Phòng An ninh hàng không về việc mất điện thoại Iphone 4.

Lực lượng an ninh đã kiểm tra lại hệ thống camera an nình và phát hiện nữ hành khách người TQ tên Yan Fengge đi cùng chuyến bay đã lấy điện thoại của ông Zhao Jin Bo.

Bà Yan Fengge ký vào biên bản vì hành vi trôm cắp của mình - ảnh: ANHK
Bà Yan Fengge ký vào biên bản vì hành vi trộm cắp của mình - ảnh: ANHK

An ninh sân bay đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu bà Yan trả lại điện thoại và báo cáo vụ việc lên cấp trên xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó phòng An ninh hàng không sân bay Cam Ranh cho biết nhiều sự việc tương tự xảy ra, "nhưng du khách TQ thường to tiếng rồi đổ lỗi cho an ninh, hải quan. Nếu không làm rõ thì rất mang tiếng" - ông Hùng nói.

Ông Hùng dẫn chứng sự việc ngày 2-5, một nam người TQ mất điện thoại rồi chỉ mặt an ninh to tiếng. Sau khi rà soát sự việc, người cầm điện thoại là con của người khách này. Sau đó, người vợ tỏ ý xin lỗi, còn người đàn ông bỏ đi không nói gì.

 


Ý kiến bạn đọc