Lamborghini xuất xưởng siêu xe Aventador thứ 7.000 và Huracan thứ 9.000

19:45, 30/10/2017
|

Hãng siêu xe Ý vừa tổ chức lễ kỷ niệm việc xuất xưởng siêu xe Aventador thứ 7.000 và Huracan thứ 9.000 tại nhà máy ở Sant’Agata Bolognese.

Sự kiện này được xem là cột mốc sản xuất quan trọng đối với Lamborghini kể từ khi được ông Ferruccio Lamborghini thành lập vào năm 1963. Lamborghini không chỉ tổ chức lễ kỷ niệm một, mà cả hai siêu xe đạt cộc mốc quan trọng trong cùng một thời gian.

Siêu xe sử dụng động cơ V10 Lamborghini Huracan được giới thiệu cách đây 3 năm nhưng đã xuất xưởng chiếc thứ 9.000. Như vậy trung bình mỗi năm sẽ có 3.000 chiếc, mỗi ngày có 8 chiếc Huracan được xuất xưởng.

Đây là một tốc độ nhanh hơn nhiều so với mẫu Gallardo trước đây. Mặc dù vẫn là chiếc Lamborghini được sản xuất nhiều nhất với gần 14.000 xe sau 11 năm sản xuất, nhưng Gallardo phải mất hơn 6 năm để có thể đạt tới cột mốc 9.000 chiếc. Có thể thấy doanh số của Huracan phát triển nhanh gấp đôi Gallardo.

Chiếc Huracan thứ 9.000 là phiên bản Huracan Performante có màu sơn xanh Blue Nethuns đang được chuyển tới cho một vị khánh hàng đặc biệt ở Dubai.

lamborghini xuat xuong sieu xe aventador thu 7000 va huracan thu 9000

Bên cạnh Huracan, Lamborghini cũng kỷ niệm siêu xe sử dụng động cơ V12 Aventador thứ 7.000 của hãng. Aventador được Lamborghini giới thiệu cách đây 6 năm. Như vậy mỗi năm có trung bình gần 1.200 chiếc Aventador được xuất xưởng. Con số này vượt xa tổng số 4.000 xe của Murcielago trong suốt dòng đời.

Chiếc Aventador thứ 7.000 chính là phiên bản Aventador S Roadster vừa ra mắt cách đây không lâu sơn màu xám Grigio Adamas được sản xuất cho một khách hàng ở Hoa Kỳ.

Có thể thấy, Lamborghini đang sản xuất siêu xe ngày càng nhiều và hãng còn sẽ tăng gấp đôi khả năng sản xuất với việc giới thiệu mẫu siêu SUV Urus vào cuối năm 2017.

Uy Vũ


Ý kiến bạn đọc