Suzuki "đổ bộ" triển lãm xe máy 2017 với loạt xe côn tay mới

07:03, 21/04/2017
|

(VnMedia)- Suzuki quyết tâm cải thiện doanh số và thị phần bằng loạt sản phẩm xe côn tay phổ thông mới tại triển lãm mô tô, xe máy 2017 sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, bên cạnh siêu phẩm tốc độ GSX-RR, Suzuki sẽ ra mắt 4 mẫu xe mới nhắm tới khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt và cá tính, gồm V-Strom 1000, GSX-R150 và GSX-S150. Riêng GD110 dự kiến sẽ có giá bán và được bán ra thị trường ngay sau triển lãm năm nay.

Trong số này, 3 mẫu xe sau là những mẫu côn tay phổ thông, giúp Suzuki có dải sản phẩm xe côn tay phổ thông dung tích dưới 150 cc phong phú, đa dạng nhất hiện nay. Tuy nhiên thông tin chi tiết về các sản phẩm và giá bán vẫn chưa được tiết lộ.

Suzuki V-Strom 1000 đời  2018
Suzuki V-Strom 1000 đời 2018

Được biết, năm 2016 vừa qua, trong bối cảnh thị trường xe máy tăng hơn 9% với hơn 3,1 triệu xe bán ra thì Suzuki lại chỉ đạt vẻn vẹn gần 20.000 xe, giảm mạnh so với hơn 23.000 xe của năm trước đó.

Đại diện Việt Nam Suzuki chia sẻ: “Năm 2016, thị trường xe máy có tốc độ tăng trưởng là 9.5%, tuy nhiên mức độ tăng trưởng của chúng tôi không tương xứng với mức tăng trưởng của toàn thị trường, cụ thể thị phần của Suzuki vẫn không thay đổi nhiều so với năm trước. Trong phân khúc xe tay ga cao cấp & xe thể thao, chúng tôi thấy rằng tốc độ tăng trưởng còn tốt hơn nữa, đó chính là lí do năm nay chúng tôi tập trung vào phân khúc này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Cũng theo đại diện Suzuki, thương hiệu xe máy Nhật cũng đẩy mạnh phân khúc xe côn tay cổ điển để đáp ứng sự mong mỏi của các tầng lớp trung niên yêu thích xe côn tay cổ điển hay các bạn trẻ thích nét đẹp hoài cổ vượt thời gian thông qua việc cải tạo chiếc xe theo phong cách riêng của mình.

Phương Vũ


Ý kiến bạn đọc